Khởi tố bị can trong vụ sập công trình đang thi công ở Phú Thọ làm 4 người tử vong

Giúp NTDVN sửa lỗi

Lê Quang Hưng (40 tuổi, trú tại phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”.

Chia sẻ với truyền thông Việt Nam, ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã khởi tố bị can đối với Lê Quang Hưng sau khi xác định người này có liên quan đến vụ sập taluy làm 4 công nhân tử vong tại công trường thuộc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp ở phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì.

Theo đó, 4 công nhân bị tử vong trong vụ sập taluy này là Nguyễn Kim Đồng (44 tuổi), Hà Thị Minh (40 tuổi), Nguyễn Văn Hải (41 tuổi) và Nguyễn Thị Loan (53 tuổi, cùng ngụ Phú Thọ).

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng 1/9, tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ (nằm trên địa bàn phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì), một nhóm công nhân đang thi công phần móng của công trình kè taluy thì bất ngờ đất ở taluy sụp đổ, vùi lấp nhiều công nhân đang làm việc.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường cứu nạn. Đến 11h cùng ngày, thi thể 4 nạn nhân được tìm thấy. Các nạn nhân tử vong vì đa chấn thương, ngạt thở do đất đá vùi lấp.

Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở nơi đông người.

Công trình kè taluy cao khoảng 7 m, móng kè đào sâu thêm 2 m, chiều dài khoảng 20 m.

Việt Nam Xã hội

Khởi tố bị can trong vụ sập công trình đang thi công ở Phú Thọ làm 4 người tử vong