Khởi tố bị can, bắt tạm giam nam sinh lớp 11 ở Thanh Hóa tội Giết người

Giúp NTDVN sửa lỗi

Công an huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một nam sinh lớp 11 để điều tra về hành vi ''Giết người''.

Cụ thể, tối 5/3, Công an huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Bá Thuận (18 tuổi, ngụ TT.Lang Chánh, H.Lang Chánh, đang là học sinh lớp 11A5, Trường THPT Lang Chánh) để điều tra về tội danh trên.

Nạn nhân tên Phan Thanh L. (học sinh lớp 11A6) học cùng Trường THPT Lang Chánh với bị can.

Quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Việc bắt giữ Nguyễn Bá Thuận được thực hiện vào sáng 5/3, khi bị can này đang học tại Trường THPT Lang Chánh.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 14/1, khi vừa tan học, em Phan Thanh L. ra đến cổng trường thì bị Nguyễn Bá Thuận dùng gậy sắt đập vào đầu khiến em L. gục ngã tại chỗ và được đưa đến Bệnh viện đa khoa H.Lang Chánh cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, em L. được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, điều trị.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định em L. bị dập nhu mô thùy đỉnh trái (kích thước 10 mm, có phù não nhẹ xung quanh), vỡ lún xương đỉnh trái; dập tụ máu não phần mềm vùng đỉnh trái.

Ông Phan Thanh T. (bố của em L., ngụ khu phố Chí Linh, thị trấn Lang Chánh) đã gửi đơn tới cơ quan chức năng đề nghị điều tra vụ việc, tuy nhiên, do nạn nhân phải điều trị tại bệnh viện nên cơ quan công an chưa thể điều tra thông tin từ em L..

Trong khoảng thời gian này, nam sinh Nguyễn Bá Thuận vẫn đến trường đi học bình thường.

Hiện sức khỏe em L. ổn định, kết quả giám định em bị tổn hại 49% sức khỏe, nên cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án.

Việt Nam Xã hội

Khởi tố bị can, bắt tạm giam nam sinh lớp 11 ở Thanh Hóa tội Giết người