Khởi tố, bắt tạm giam ông bố ở Bắc Ninh nghiện ma túy bạo hành con gái đến ngất xỉu

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sáng 12/1, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bắc Ninh cho biết, VKSND huyện Tiên Du vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Anh Đức (41 tuổi, huyện Tiên Du) về tội hành hạ con gái đến ngất xỉu.

Theo truyền thông Việt Nam, Viện KSND huyện Tiên Du (Bắc Ninh) khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Anh Đức (sinh năm 1980, HKTT tại thôn Hộ Vệ, xa Lạc Vệ, huyện Tiên Du) thời hạn 2 tháng 27 ngày về "Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình" theo Khoản 2 Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Viện KSND huyện Tiên Du yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Du tiếp tục điều tra, làm rõ để giải quyết vụ án, xử lý bị can Nguyễn Anh Đức theo quy định của pháp luật.

Qua xác minh nhân thân, bước đầu xác định Đức là đối tượng nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự về tội Cưỡng đoạt tài sản, Trộm cắp tài sản.

Trước đó ngày 7/1, Công an huyện Tiên Du đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Đức và đã được Viện KSND phê chuẩn.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đức, Cơ quan điều tra đã thu giữ chiếc roi bằng ống nhựa được quấn bằng băng dính đen (Đức làm sẵn để sử dụng đánh con) và chiếc tông đơ Đức sử dụng để cắt tóc con gái.

Cháu H. bị bố cạo nham nhở tóc. (Ảnh: VKSND Bắc Ninh)

Cơ quan chức năng cho biết, ngày 4/1, Công an huyện Tiên Du tiếp nhận tin trình báo về việc Đức hành hạ con gái tên N.T.H. (15 tuổi).

Vào cuộc điều tra, công an xác định, năm 2007 Đức ly thân với vợ. Cháu H. có bệnh lý từ nhỏ, thỉnh thoảng đi viện điều trị nên có học lực yếu, do vậy Đức đón cháu H. về ở cùng và bắt nghỉ học.

Sau mỗi lần dùng ma túy, Đức nhìn thấy cháu H. là dùng chiếc ống nhựa quấn băng dính đen để bạo hành con. Thời gian gần nhất mà cháu H. bị hành hung là cuối tháng 12/2020.

Ngày 30/12/2020, Đức dùng tông đơ cắt tóc rồi đánh vào đầu, gáy nạn nhân. Sau đó, bị can trói chân tay H. và dùng roi đánh đến khi con gái ngất xỉu.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán H. bị đa chấn thương ở đỉnh chẩm, vùng mông, đùi, gối và mặt sau cánh tay phải.

Việt Nam Xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam ông bố ở Bắc Ninh nghiện ma túy bạo hành con gái đến ngất xỉu