Khởi tố, bắt tạm giam 2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chiều 8/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa: ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Lê Đức Vinh.

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam còn có ông Lê Mộng Điệp - cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

Theo các quyết định tố tụng, 3 cựu lãnh đạo này bị khởi tố điều tra về tội “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo khoản 3 điều 229 Bộ luật hình sự Việt Nam.

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, 3 bị can này bị khởi tố do có liên quan đến sai phạm trong việc cho thực hiện dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc (thuộc khu vực TP. Nha Trang, huyện Diên Khánh và Cam Lâm).

  • Ông Nguyễn Chiến Thắng (66 tuổi), từng là Phó bí thư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010 - 2015, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016.
  • Ông Lê Đức Vinh (56 tuổi), từng là Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021.
  • Ông Lê Mộng Điệp (66 tuổi), từng là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, nghỉ hưu từ 5/2015.

Trước đó, tháng 11/2019, các ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh đã bị kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ; còn ông Điệp bị cảnh cáo do các sai phạm.

Các quyết định tố tụng trên đã được VKSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục tố tụng liên quan.


Khởi tố, bắt tạm giam 2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa