Khách sạn ở TP. HCM cháy lớn ngùn ngụt trong cơn mưa chiều

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chiều 12/4, tại khách sạn Đồng Khánh trên đường Trần Hưng Đạo (phường 7, quận 5, TP. HCM), ngọn lửa bất ngờ bùng cháy dữ dội khiến nhiều người hoảng loạn.

Theo truyền thông trong nước, khoảng 13h30 cùng ngày, khói lửa phát ra từ đỉnh tháp của khách sạn Đồng Khánh, rồi lan xuống tầng áp mái nơi chứa chăn, ga, gối... cách mặt đất khoảng 30 m. Nhiều nhân viên khách sạn dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành nên hoảng loạn tháo chạy.

Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trời mưa to tuy nhiên ngọn lửa vẫn bùng lên dữ dội, bao trùm khu vực có diện tích khoảng 100 m2.

Tầng áp mái khách sạn Đồng Khánh cháy ngùn ngụt. (Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

Ông Nguyễn Văn Bình, sống gần khách sạn cho biết, trong lúc trời mưa, ông nghe tiếng sét đánh rất lớn. Nhìn sang, ông thấy lửa bùng lên từ bên trong đỉnh tháp khách sạn cháy ngùn ngụt. Do cháy từ bên trong khách sạn nên có mưa vẫn không khống chế được hỏa hoạn.

Theo ông Lê Văn Phi (hành nghề xe ôm gần đó), trước khi vụ cháy xảy ra, đỉnh tháp của khách sạn này bị sét đánh làm các viên ngói rơi xuống đất. Các nhân viên khách sạn đi kiểm tra nhưng không thấy gì và sau đó ngọn lửa bùng lên.

Đại diện khách sạn Đồng Khánh cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, chỉ có 2 phòng của khách ở lầu 3, nhân viên đã thông báo và hỗ trợ cho khách đang lưu trú tại khách sạn xuống khu vực an toàn.

Video: Cháy khách sạn Đồng Khánh Sài Gòn

Nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng 5 xe chữa cháy, bình dưỡng khí chống ngạt, kéo vòi rồng từ đường thang bộ lên dập lửa.

Đến 15h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, nhiều tài sản tại đỉnh tháp khách sạn Đồng Khánh bị thiêu rụi, may mắn không có thương vong về người. Nguyên nhân hỏa hoạn chưa được xác định.

Khách sạn Đồng Khánh nằm gần khu vực Chợ Lớn, được thiết kế kết hợp theo lối kiến trúc Hoa - Việt, có lịch sử trên 55 năm, đạt tiêu chuẩn quốc tế 3 sao.


Khách sạn ở TP. HCM cháy lớn ngùn ngụt trong cơn mưa chiều