Kết quả xét nghiệm COVID-19 người Hàn Quốc tử vong ở chung cư tại Hà Nội

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chiều 17/2, chính quyền TP. Hà Nội thông tin, người đàn ông Hàn Quốc tử vong ở chung cư Goldmark City đã có kết quả xét nghiệm COVID-19.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, mẫu xét nghiệm virus Vũ Hán của người này cho kết quả âm tính vào chiều nay. Hiện Hà Nội đang điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông 47 tuổi người Hàn Quốc trên.

Trước đó, vào 9h sáng cùng ngày, Hà Nội phát hiện 1 trường hợp người nước ngoài tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Bệnh nhân là nam có tên B.S.W quốc tịch Hàn Quốc (sinh năm 1974, ở tại phòng 2108 R2 Golmark City). Ông W. nhập cảnh vào Việt Nam từ 2014, từ đó đến nay không về nước. Ông W. là giám đốc lĩnh vực xây dựng dân dụng số 244 Hoang Công Chất; ở 1 mình tại tầng 2108 R2.

Cũng trong sáng 17/2, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã phong tỏa tạm thời tòa nhà R2 khu chung cư Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu).

Tính đến sáng 17/2, Hà Nội đã ghi nhận 36 trường hợp dương tính với virus Vũ Hán kể từ khi xuất hiện dịch ở 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, trong đó có người nước ngoài.


Kết quả xét nghiệm COVID-19 người Hàn Quốc tử vong ở chung cư tại Hà Nội