IMF dự báo GDP Việt Nam năm 2020 tăng trưởng dương, vượt Singapore

Giúp NTDVN sửa lỗi

Việt Nam là một trong số ít nước được Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo có thể tăng trưởng dương với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở mức 1,6% trong năm 2020. Tới năm 2021, GDP Việt Nam được IMF dự báo ở mức tăng 6,7%.

Theo IMF, GDP của Việt Nam trong năm 2020 có thể đạt hơn 340,602 tỷ USD, vượt Singapore (337,451 tỷ USD) và Malaysia (336,330 tỷ USD).

IMF cũng dự báo GDP bình quân đầu người của Việt Nam tăng từ 3.416 USD trong năm 2019 lên gần 3.500 USD năm 2020.

Số liệu mới nhất của IMF chênh lệch khá lớn với quy mô GDP Việt Nam theo công bố định kỳ của Tổng cục Thống kê, nhưng tương đồng với kết quả sau đánh giá lại.

Theo số liệu đến cuối quý III, quy mô kinh tế Việt Nam theo giá hiện hành ước tính gần 4,17 triệu tỷ đồng, khoảng 181 tỷ USD.

Trao đổi với truyền thông Việt Nam vào sáng 14/10, TS Phạm Thế Anh, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) cho rằng, việc IMF sử dụng số liệu sau đánh giá lại để tính toán GDP Việt Nam là điều bình thường, bởi trước đó IMF cũng chính là đơn vị hỗ trợ Tổng cục Thống kê trong việc đánh giá lại nền kinh tế.

Dự báo quy mô GDP năm 2020 của IMF.
Dự báo quy mô GDP năm 2020 của IMF. (Ảnh chụp màn hình)

Theo ông Thế Anh, con số quy mô GDP tăng lên không phải là một bước tiến đột phá bởi việc đánh giá lại chỉ là điều chỉnh từ quá khứ, "bản chất nền kinh tế đã diễn ra như thế nào thì sẽ vẫn như vậy".

"Những nhà đầu tư, họ cần nhiều thước đo để đánh giá nền kinh tế có tốt lên hay không, hoặc bớt rủi ro hay không, chứ không đơn thuần chỉ nhìn vào quy mô GDP", Kinh tế trưởng VEPR bình luận.

Trước đó, ngày 13/10, IMF dự báo, năm 2020 GDP toàn cầu giảm 4,4%, ít bi quan hơn so với báo cáo tháng 6. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng năm 2021 lại bị hạ từ 5,4% xuống 5,2%.

Hàng loạt nền kinh tế khác trong ASEAN cũng được dự báo tăng trưởng âm, từ Indonesia (-1,5%), Thái Lan (-7,1%), Malaysia (-6%), Philippines (-8,3) đến Singapore (-6%).

Việt Nam Xã hội

IMF dự báo GDP Việt Nam năm 2020 tăng trưởng dương, vượt Singapore