Hưng Yên thêm 9 ca nhiễm mới liên quan đến ổ dịch huyện Yên Mỹ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trưa ngày 2/7, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên thông tin 9 ca nhiễm COVID-19 mới vừa được ghi nhận, trong đó huyện Yên Mỹ 8 ca, huyện Ân Thi 1 ca. Các ca nhiễm này đều là F1 đã được cách ly tập trung trước đó.

Cụ thể, trong 9 ca nhiễm mới này, có 1 trường hợp là N.V.T., ở xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi; là công nhân Công ty Tân Á Hưng Yên. Còn 8 ca là ở huyện Yên Mỹ, gồm:

  • N.H.Q., sinh năm 1972, ở xã Trung Hưng;
  • N.V. H., sinh năm 1994, ở xã Thanh Long;
  • N.C.X., sinh năm 1960, ở xã Thanh Long;
  • N.T.T., sinh năm 1986, ở xã Thanh Long;
  • N.C.V., sinh năm 2011, ở xã Thanh Long;
  • N.M.H., sinh năm 2012, ở thị trấn Yên Mỹ;
  • N.V.H., sinh năm 1977, ở thị trấn Yên Mỹ;
  • P.T.Y., sinh năm 1994, ở xã Thanh Long.

Ngay sau khi xác nhận dương tính, lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành các biện pháp khoanh vùng, rà soát các trường hợp liên quan để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm…

Tính đến hiện tại, trong đợt dịch bùng phát mới này, tỉnh Hưng Yên đã có 88 ca, trong đó điểm dịch huyện Yên Mỹ vẫn nhiều nhất với 59 ca.

Hiện tại, điểm dịch COVID-19 tại huyện Yên Mỹ đang diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng nhanh, nhiều F2 thành F0 trước F1; dịch đã lây lan sang các huyện khác và xâm nhập vào các doanh nghiệp.

Sau khi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 là công nhân Công ty Tân Á Hưng Yên, công ty này đã tạm dừng hoạt động từ đêm ngày 29/6. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Yên Mỹ và Công ty Tân Á Hưng Yên đã gửi người lao động được cách ly tại công ty về địa phương cách ly tại gia đình. Những công nhân này sẽ được tổ chức giám sát, cách ly chặt chẽ tại nơi cư trú đủ 21 ngày, tính từ ngày 25/6 (ngày công ty cách ly các công nhân tại chỗ).


Hưng Yên thêm 9 ca nhiễm mới liên quan đến ổ dịch huyện Yên Mỹ