Hỏa hoạn sau tiếng nổ lớn ở Hà Nội khiến 3 người thương vong

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sau tiếng nổ lớn, lửa bao trùm căn nhà ở xã Văn Hoàng (H.Phú Xuyên, TP. Hà Nội) khiến 2 phụ nữ tử vong, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Trưa 23/12, ông Lê Tiến Bắc, Trưởng Công an H.Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết trên báo Thanh Niên, đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên.

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 22/12, người dân thôn Văn Trai Thượng (xã Văn Hoàng, H.Phú Xuyên) nghe tiếng nổ lớn phát ra từ gia đình ông Đinh Xuân Tuấn (sinh năm 1967). Sau tiếng nổ lớn, lửa bốc lên dữ dội, người dân đã báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cùng phương tiện được huy động tới hiện trường.

Tại hiện trường lửa bùng phát dữ dội. Đến khoảng 17h30 chiều 22/12, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tìm kiếm và đưa ông Tuấn cùng 2 người phụ nữ từ trong nhà ra ngoài. Tuy nhiên, 2 phụ nữ đã tử vong, còn ông Tuấn bị thương nặng, được hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Danh tính 2 người phụ nữ tử vong được xác định là chị Dương Thị N. (sinh năm 1972, anh em với chủ nhà) và chị Nguyễn Thị C. (sinh năm 1972, vợ ông Tuấn).

Công an H.Phú Xuyên đang tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân sự việc, chưa thể khẳng định vụ nổ phát ra từ đâu. Được biết, sau khi đám cháy được khống chế phát hiện 1 bình gas còn nguyên trong bếp.


Hỏa hoạn sau tiếng nổ lớn ở Hà Nội khiến 3 người thương vong