Hải Phòng: Vụ cháy nhà khiến 4 người trong gia đình tử vong, công an thông tin nguyên nhân ban đầu

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sáng 16/8, Công an TP. Hải Phòng thông tin, 4 người trong một gia đình tại xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên) tử vong bất thường vào tối 15/8, bước đầu cơ quan công an đã xác định nguyên nhân là do nổ bình gas.

Cụ thể, tối 15/8 tại nhà ông N.V.H. (sinh năm 1966, trú thôn 3, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) xảy ra vụ cháy. Nhiều người dân địa phương phát hiện đã báo lực lượng chức năng.

Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC đã tới hiện trường dập tắt đám cháy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 3 người thân của ông H. tử vong trong phòng ngủ, gồm: vợ N.T.T. (sinh năm 1971), con gái Nguyễn Thị H. (sinh năm 1990) và cháu ngoại N.T.T.N. (sinh năm 2017).

Ông H. và con rể là V.T.K. (SN 1990) bị thương nặng được đưa vào viện cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường đi cấp cứu, anh K. đã tử vong.

Bước đầu, cảnh sát ghi nhận trong phòng ngủ gia đình các nạn nhân, một số đồ đạc bị cháy rụi, biến dạng.

Ngay trong đêm, lãnh đạo huyện Thủy Nguyên đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khoanh vùng, điều tra vụ việc. UBND huyện cũng chỉ đạo phòng, ban chuyên môn trao 75,6 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông H. để lo hậu sự.

Công an TP. Hải Phòng cũng huy động các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Việt Nam Xã hội

Hải Phòng: Vụ cháy nhà khiến 4 người trong gia đình tử vong, công an thông tin nguyên nhân ban đầu