Hai người ở TP HCM bị sốt, có liên quan đến 'cô gái Hà Nội nhiễm Covid-19'

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một người Úc gốc Việt đã nhập viện vì sốt cao, sau khi có mặt trên chuyến bay cùng cô Nhung, người nhiễm Covid-19 thứ 17.

Tối ngày 7/3, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM cho biết ngành y tế đã cách ly 2 người cư trú trên địa bàn phường vì bị sốt, có liên quan đến cô gái Hà Nội nhiễm Covid-19 (bệnh nhân thứ 17), theo báo Thanh Niên.

Cụ thể, một người Úc gốc Việt bị sốt và được người nhà chở đi bệnh viện Quận 4 trong ngày 7/3. Người này nói rằng có đi cùng chuyến bay với nữ hành khách Nhung (26 tuổi, trú Hà Nội, bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam).

Sau khi xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), người này tiếp tục về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và sinh sống ở đây trong những ngày qua.

Sau đó, bệnh viện Quận 4 lấy mẫu xét nghiệm và cách ly người Úc gốc Việt trên. Sau khi nhận thông tin từ bệnh viện, phường Cầu Kho xuống kiểm tra sức khỏe 4 người cùng nhà với bệnh nhân trên.

Kết quả kiểm tra cho thấy 3 người cùng nhà có sức khỏe ổn định, một người có nhiệt độ cao hơn 37,5 độ. Người có nhiệt độ cao trước đó đã chở người Úc gốc Việt đi bệnh viện ở quận 4.

Ngay sau đó, người này được chở đi cách ly tập trung theo quy định. Ba người nhà còn lại được vận động cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe.

Trước đó, chuyến bay số hiệu VN0054 từ Anh hạ cánh xuống sân bay Nội Bài ngày 2/3, có mang theo cô gái nhiễm Covid-19 thứ 17. Một số hành khách trên chuyến bay này tiếp tục đi vào TP HCM với chuyến bay mang số hiệu VN223 của Vietnam Airlines.

Trưa 7/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM phát thông báo khẩn tìm kiếm các hành khách đi trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 và VN233. Thông báo yêu cầu các hành khách đi trên 2 chuyến bay này liên hệ ngay số điện thoại: 0869.577.133 để được hỗ trợ các biện pháp phòng bệnh cần thiết theo quy định.

Trước đó, đêm 6/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 đối với nữ bệnh nhân tên Nhung, 26 tuổi, đã đi thăm chị gái tại Anh sau đó cùng chị gái qua Ý du lịch và trở về Hà Nội ngày 01/3/2020 trên chuyến bay VN0054. Đây là bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội và thứ 17 của cả nước.

Đến 17h00 ngày 7/3/2020, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo đã phát hiện thêm 2 ca mắc COVID-19 trong số những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân Nhung nói trên. Đó là bà L.T.H (SN 1956) - bác ruột của bệnh nhân N.H.N và anh D.Đ.P (SN 1993) - lái xe riêng của gia đình.

25 trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Hà Nội cũng đã lập danh sách 90 người tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần.

Tính đến chiều 7/3, Việt Nam có tổng cộng 20 ca dương tính Covid-19, 16 trường hợp hồi phục. Cả nước có 23.228 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Việt Nam

Hai người ở TP HCM bị sốt, có liên quan đến 'cô gái Hà Nội nhiễm Covid-19'