Hải Dương thông báo khẩn, tìm người đến 8 địa điểm liên quan bệnh nhân COVID-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tối 14/2, Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương thông báo khẩn, tìm người từng đến 8 địa điểm liên quan bệnh nhân COVID-19 cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Theo đó, 8 địa điểm được Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và cơ quan y tế thông báo gồm:

  1. Khu vực chợ Lê Xá bên trong làng Lê Xá, xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) vào khoảng 9h-9h30 ngày 30/1.
  2. Cửa hàng tạp hóa nhà anh Vũ Văn Nhật ở ngã tư thôn Tân Cờ, xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) vào khoảng 9h-9h15 ngày 7/2.
  3. Khu vực siêu thị mini nhà anh Trần Huy Toán ở thôn Tân Cờ, xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) vào khoảng 9h30-19h50 ngày 7/2.
  4. Quầy thuốc Nhật Anh ở thôn Tân Cờ, xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) vào khoảng 10h-10h10 ngày 7/2.
  5. Quán vịt Miến Hương ở Bùi Thị Cúc, phường Trần Phú, TP. Hải Dương vào khoảng 16h-17h30 ngày 27/1.
  6. Quầy bán cá của chị Đỗ Thị Huyền ở dưới gốc cây vú sữa cách ngã ba Điện Biên Phủ 20m bên trong chợ Hồ Máy Sứ, TP. Hải Dương trong khoảng thời gian từ 7h-13h các ngày từ 28/1 đến 8/2.
  7. Quầy bán cá của chị Đỗ Thị Huyền ở đối diện cửa hàng bán gạo Bà Nhâm bên trong chợ Tân Kim, TP. Hải Dương trong khoảng thời gian từ 15h-20h các ngày từ 28/1 đến 8/2.
  8. Khu vực chợ thôn Hoàng Hòa, xã Cẩm Điền (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) vào khoảng 7h-7h30 ngày 6/2, đặc biệt những người đã mua gà và thịt lợn trong khoảng thời gian trên.

Công an huyện Cẩm Giàng thông báo và đề nghị những người đã đến các địa điểm và thời gian nêu trên liên hệ ngay với Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, trực tiếp là ông Nguyễn Hoàng Hà, số điện thoại 0979729886; ông Vũ Văn Sự, số điện thoại 0934164666 hoặc trực ban Công an huyện Cẩm Giàng số 02203786444, hoặc cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Dịch ở Hải Dương còn kéo dài

Chiều 14/2, tại hội nghị trực tuyến chỉ đạo công tác phòng chống COVID-19, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá, tình hình COVID-19 tại Hải Dương khó lường và có thể kéo dài hơn, đề nghị áp dụng phong tỏa trên diện hẹp, giãn cách theo chỉ thị 16 trên diện rộng và vẫn thực hiện sản xuất.

Cũng tại cuộc họp, ông Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho hay, dịch bùng phát trên địa bàn tỉnh Hải Dương ở môi trường phức tạp là khu công nghiệp đông công nhân, lại liên quan đến cộng đồng dân cư đông đúc và ảnh hưởng đến các địa phương lân cận. Theo ông Dương, tình hình còn phức tạp, nhiều nguy cơ hơn, khi sau Tết công nhân đi làm trở lại, giao thương nhiều...

Các khu công nghiệp vừa chống dịch, vừa phải duy trì sản xuất, như huyện Cẩm Giàng có khu công nghiệp lớn với 60.000 công nhân. Hiện công suất xét nghiệm của Hải Dương đã tăng 20 lần so với ban đầu, trung bình khoảng 30.000 mẫu gộp một ngày. Dự báo nhu cầu xét nghiệm thời gian tới rất lớn, đặc biệt khi Hải Dương triển khai xét nghiệm trên diện rộng tại một số địa phương.

Hiện toàn tỉnh đã cách ly 1.630 trường hợp F1, hoàn thành cách ly 2.004; tổng số F2 là gần 55.000, đã hoàn thành cách ly tại nhà gần 19.000. Hải Dương đã phong tỏa 66 khu dân cư, 9 thôn, 2 xã và 2 huyện, thành phố. Toàn tỉnh có 103 khu cách ly tập trung, trong đó nhiều nhất là Chí Linh với 29 khu cách ly, Kinh Môn với 27 khu cách ly.

Tại Việt Nam tính đến chiều 14/2, Hải Dương vẫn là vùng dịch lớn với 461 ca nhiễm. Bốn cụm dịch chính ở Hải Dương gồm: Chí Linh với (234), Kinh Môn (58), Cẩm Giàng (49), Nam Sách (26) .... Số ca nhiễm hàng ngày vẫn được ghi nhận ở mức hai con số, phần lớn là các F đã được cách ly tập trung, một số ít ca trong cộng đồng.

Trong đợt 6 của dịch COVID-19 tại Việt Nam từ 27/1 đến nay, đã có 13 tỉnh/thành có ca bệnh gồm: Hải Dương (461), Quảng Ninh (59), Gia Lai (27), Hà Nội (32), Bắc Ninh (5), Bắc Giang (2), TP. HCM (36), Hoà Bình (2), Hà Giang (1), Điện Biên (3), Bình Dương (6), Hải Phòng (1), Hưng Yên (2).

Việt Nam Xã hội

Hải Dương thông báo khẩn, tìm người đến 8 địa điểm liên quan bệnh nhân COVID-19