Hải Dương cách ly em bé gần 1 tháng tuổi dương tính COVID-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cháu bé trưa đầy 1 tháng tuổi được xác định dương tính virus Vũ Hán, phải đi cách ly, điều trị tại bệnh viện dã chiến ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương).

Sáng 3/2, trả lời phóng viên báo VTC News, bà Nguyễn Thị Liễu, Chủ tịch thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, địa phương ghi nhận trường hợp trẻ 21 ngày tuổi ở phường An Phụ (thị xã Kinh Môn) mắc COVID-19.

Do trẻ còn nhỏ nên cơ quan chức năng đã bố trí mẹ đi cùng bé (người mẹ này không bị nhiễm COVID-19) đến bệnh viện dã chiến ở trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương điều trị, cách ly.

Về nguồn lây cho bé, ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn thông tin, do bé lây nhiễm từ bố.

"Bố của cháu là F0, xác định mẹ là F1. Cháu bé mới 21 ngày tuổi nên chúng tôi bố trí cho mẹ cháu vào cách ly cùng", ông Tiến nói trên báo Tổ Quốc.

Đối với 3 học sinh Trường tiểu học Hiến Thành dương tính với COVID-19, hiện ngành chức năng cũng đã đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

Theo bản tin sáng 3/2, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca nhiễm virus Vũ Hán tại Hà Nội, Hải Dương, Bình Dương và Gia Lai. Trong đó, tỉnh Hải Dương ghi nhận 02 ca (bệnh nhân 1884 và 1885) là công nhân TP. Chí Linh, đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm lần đầu âm tính ngày 28/1.

Hiện, toàn tỉnh Hải Dương ghi nhân 226 ca mắc COVID-19.

Dịch COVID-19 khởi phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối năm 2019. Chính quyền ĐCS Trung Quốc đã che giấu thông tin khiến dịch bệnh nhanh chóng lan khắp thế giới.

Đến nay, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến 219 quốc gia, khiến hơn 100 triệu người nhiễm bệnh và hơn 2 triệu người tử vong.

Việt Nam bắt đầu ghi nhận đợt dịch COVID-19 mới từ ngày 28/1/2021. Đến nay, Bộ Y tế thông báo có hơn 300 ca bệnh nhiễm virus chủng mới (virus Vũ Hán) đến từ 10 tỉnh thành.

Việt Nam Xã hội

Hải Dương cách ly em bé gần 1 tháng tuổi dương tính COVID-19