Hà Tĩnh tiếp nhận, cách ly hơn 400 lưu học sinh Lào

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 22/7, hơn 400 lưu học sinh Lào nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) được cách ly phòng chống dịch COVID-19.

Truyền thông trong nước cho biết, hơn 400 lưu học sinh này đến Hà Tĩnh bằng xe khách. Sau khi nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, các em được kiểm tra y tế, cho kết quả âm tính.

Tất cả sau đó được phát khẩu trang y tế, bố trí xe buýt chở về các dãy nhà liên ngành ở cổng B, cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn) và ký túc xá Đại học Hà Tĩnh (huyện Cẩm Xuyên) để thực hiện cách ly y tế 14 ngày, đồng thời, được cấp sim điện thoại kết nối mạng miễn phí để học trực tuyến trong thời gian cách ly.

Hơn 400 sinh viên, du học sinh này thuộc 18 tỉnh của nước CHDNND Lào, hiện đang học tập tại nhiều trường đại học trong cả nước.

Lực lượng chức năng đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho các sinh viên, du học sinh Lào ngày 22/7. (Ảnh chụp màn hình)

Theo kế hoạch, hôm nay ngày 23/7, lực lượng chức năng Hà Tĩnh sẽ làm thủ tục tiếp nhận, cách ly cho khoảng 450 sinh viên ở Thủ đô Viêng Chăn (Lào) đăng ký nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Tiếp đó, vào đầu tháng 8/2020 tới, sẽ có khoảng 400 sinh viên Lào nhập cảnh qua cửa khẩu này, quay trở lại Việt Nam học tập.


Hà Tĩnh tiếp nhận, cách ly hơn 400 lưu học sinh Lào