Hà Nội: Xử phạt hơn 30.000 trường hợp vi phạm giãn cách, số tiền trên 48,2 tỷ đồng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tối 25/8, theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, tính từ ngày 24/7 đến 15h ngày 24/8, lực lượng chức năng TP. Hà Nội đã xử phạt 31.181 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16, trong đó cảnh cáo 295 trường hợp, phạt tiền 30.880 trường hợp, với số tiền trên 48,2 tỷ đồng; chuyển xử lý hình sự 6 trường hợp.

Cụ thể các trường hợp vi phạm bị xử lý:

  • 26.718 trường hợp ra ngoài khi không thực sự cần thiết;
  • 2.897 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng;
  • 570 trường hợp không giữ khoảng cách khi tiếp xúc;
  • 371 trường hợp vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định;
  • 184 trường hợp không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng xử lý 441 vụ không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch; không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền...

Cũng trong tối qua (25/8), UBND quận Hoàn Kiếm cho biết thông tin, UBND quận vừa ban hành 2 quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế với Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng - Chi nhánh Sở giao dịch và Công ty cổ phần MediaMart Việt Nam, cùng có địa chỉ tại phố Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền.

Cụ thể, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng - Chi nhánh Sở giao dịch đã không báo cáo với UBND hoặc cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn về trường hợp ca mắc COVID-19 có lịch trình giao dịch tại đây. Với vi phạm trên, UBND quận Hoàn Kiếm đã xử phạt đơn vị này 19 triệu đồng.

Cùng thời điểm này, Công ty cổ phần MediaMart Việt Nam bị xử phạt với số tiền 15 triệu đồng, do không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Sáng 26/8, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 25/8 đến 6h ngày 26/8, thành phố chưa ghi nhận thêm ca dương tính mới với SARS-Cov-2. Đây cũng là buổi sáng đầu tiên Hà Nội không ghi nhận ca dương tính mới, kể từ khi thực hiện giãn cách xã hội.

Trong ngày 25/8, Hà Nội đã công bố số ca mắc mới khá cao, lên tới 93 ca; trong đó có 52 ca ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Tình hình dịch tại phường Thanh Xuân Trung khá phức tạp. Tính số ca mắc cộng lại trong 3 ngày gần đây (từ 23/8 đến 25/8) là 73 ca. Các bệnh nhân tập trung tại ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, và liên quan đến các chợ, siêu thị trên địa bàn phường.

Như vậy, kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát (tính từ ngày 27/4) đến nay), Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 2.770 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.425 người được phát hiện ngoài cộng đồng và 1.345 trường hợp thuộc diện đã cách ly.


Hà Nội: Xử phạt hơn 30.000 trường hợp vi phạm giãn cách, số tiền trên 48,2 tỷ đồng