Hà Nội tìm người từng đến 17 địa điểm liên quan ca nhiễm COVID-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội (CDC Hà Nội) đã phát thông báo tìm người từng đến hàng loạt địa điểm là các quán cafe, nhà hàng cùng thời điểm với các bệnh nhân COVID-19.

Trong số những địa điểm được thống kê, có hàng loạt quán cafe và nhà hàng nằm rải rác khắp thành phố. Cụ thể:

Quán cafe

  1. Highlands Coffee, địa chỉ: Số 83B Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm. Thời điểm: 16h30-17h30 ngày 4/2.
  2. Aroi café, địa chỉ: Số 9 Tống Duy Tân, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm. Thời điểm: 19h-22h ngày 5/2.
  3. Jouri Dessert & Tea, địa chỉ: Số 10 Khúc Hạo, phường Điện Bàn, quận Ba Đình. Thời điểm: 20h-22h ngày 6/2.

Nhà hàng/quán ăn

  1. Nhà hàng Tokyo Red Grill, địa chỉ: Tầng 2, số 23, Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm. Thời điểm: 12-13h ngày 2/2.
  2. Nhà hàng Hachi Ju Hachi, địa chỉ: Số 168 Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ. Thời điểm: 18-20h ngày 3/2.
  3. Nhà hàng Tonchan, địa chỉ: Số 109 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng. Thời điểm: 19h-19h30 ngày 3/2.
  4. Quán ăn tại Số 28 đường Thanh Niên, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Thời điểm: 18h-21h ngày 4/2.
  5. Nhà hàng Torikichi, địa chỉ: Số 75 Kim Mã Thượng, phường Linh Lang, quận Ba Đình. Thời điểm: 19-21h ngày 5/2.
  6. Nhà hàng Cơm Viên, địa chỉ: Số 11A Đình Ngang, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm. Thời điểm: Tối 5/2.
  7. Nhà hàng Yutaka, địa chỉ: Số 95 Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ. Thời điểm: 12h-13h ngày 6/2.
  8. Nhà hàng Ooyama, địa chỉ: Số 51 Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ. Thời điểm: 13h-14h ngày 7/2.
  9. Quán Yakushi, địa chỉ: Số 6 ngõ 28 Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ. Thời điểm: 18h15-19h45 ngày 7/2.

CDC Hà Nội đề nghị mọi người đã từng đến các địa điểm vào thời điểm nêu trên cần liên hệ ngay Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn.

Ngoài ra, tất cả người dân từng đến địa điểm dưới đây cùng thời điểm với ca nhiễm COVID-19, cần liên hệ ngay đến cơ quan y tế theo quy định.

  1. Văn phòng Chi nhánh Công ty TNHH Mitsui Việt Nam tại Hà Nội, địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Sun Red River, số 23 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm. Thời điểm: Ngày 2-5/2 và ngày 7-9/2.
  2. Khách sạn Somesert Westpoint, địa chỉ: Số 2 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ. Thời điểm: Ngày 1-13/2.
  3. Phòng khám bệnh Rafles Medical, địa chỉ: Số 51 Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ. Thời điểm: Sáng 4/2, ngày 8/2 và ngày 9/2 (9h-10h).
  4. Ngân hàng Shinhan Bank, địa chỉ Số 14 Lê Thái Tổ, phương Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm. Thời điểm: 13h30-14h ngày 8/2.
  5. 54A Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa. Thời điểm: 15h30-16h15 ngày 8/2.

Như đã đưa tin trước đó, kể từ 0h hôm nay ngày 16/2, TP. Hà Nội quyết định đóng cửa quán ăn đường phố, trà đá, cà phê để phòng, chống COVID-19.

Các di tích, đình chùa, tôn giáo sẽ tạm thời bị đóng cửa để ngăn chặn sớm nguy cơ dịch lây lan trong bối cảnh những điểm này đang thu hút rất đông người thăm quan, đi lễ đầu năm.

Với những người từ các địa phương khác trở về Hà Nội sau thời gian nghỉ Tết, cần thực hiện khai báo y tế. Những người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, cần thực hiện xét nghiệm. Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài khi không có việc thực sự cần thiết.

Thành phố giao CDC Hà Nội (Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố) lên phương án xét nghiệm mẫu ngẫu nhiên ở các khu công nghiệp (nhất là các điểm có người đi từ 12 tỉnh, thành có dịch trở về, những nơi có chuyên gia nước ngoài làm việc) để có sàng lọc, tránh rủi ro.

Hải Dương cách ly xã hội toàn tỉnh từ 0h hôm nay

Thời gian thực hiện là 15 ngày kể từ ngày 16/2, theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Việt Nam. Đây là biện pháp mạnh của tỉnh Hải Dương nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp.

Theo đó, tỉnh Hải Dương thực hiện cách ly xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn (khu dân cư) cách ly với thôn (khu dân cư), xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Chính quyền tỉnh Hải Dương yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiếu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng...

Toàn thể người dân được yêu cầu tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Như vậy, Hải Dương trở thành địa phương đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại từ ngày 28/1.

Việt Nam Xã hội

Hà Nội tìm người từng đến 17 địa điểm liên quan ca nhiễm COVID-19