Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 6/9

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chiều 20/8, chính quyền TP. Hà Nội đã họp và quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên toàn thành phố theo Chỉ thị số 16 đến 6h ngày 6/9/2021.

Trước đó, Hà Nội đã thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 24/7 với 2 đợt; theo đó, đợt 2 từ 6/8 và dự kết thúc vào 23/8.

Theo UBND Thành phố, trong giai đoạn hiện nay, biện pháp phòng chống dịch quan trọng của Hà Nội là thực hiện nghiêm việc giãn cách theo tinh thần Chỉ thị 16 của Chính phủ. Đồng thời, tăng tốc truy vết, bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng; cách ly các trường hợp liên quan; xử lý các ổ dịch mới, ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng ra cộng đồng.

Đặc biệt, tiếp tục quản lý chặt chẽ, hiệu quả việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó”. Các quận, huyện, thị xã tiếp tục kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, kể cả cơ quan Trung ương.

Cũng trong cuộc họp báo, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết, tính đến 12h ngày 20/8, trong đợt bùng phát dịch thứ tư, toàn thành phố đã phát hiện hơn 2.700 ca mắc, trong đó có 1.439 ca ghi nhận ngoài cộng đồng tại 29 quận, huyện, thị xã. Trong thời gian giãn cách, thành phố đã thực hiện xét nghiệm diện rộng, tập trung vào những khu vực có nguy cơ cao. Trong đợt 2, thành phố đã lấy được hơn 500.000 mẫu, phát hiện 18 ca F0, trong đó có 13 ca tại khu chung cư HH Linh Đàm, quận Hoàng Mai.

Giám đốc Sở Y tế khẳng định, nguy cơ dịch bệnh vẫn còn ở mức rất cao, khó lường vì nhiều chùm ca bệnh có số lượng ca mắc mới. Xét nghiệm sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng vẫn ghi nhận thêm các ca mắc mới, còn có các trường hợp F0 khác trong cộng đồng chưa được bóc tách hết.

Kiểm soát hơn 13.000 lượt người ra vào thành phố trong 1 ngày

Ngày 20/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ 11h ngày 19/8 đến 11h ngày 20/8, tại 23 chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô, lực lượng chức năng đã kiểm soát 10.677 lượt phương tiện, với 13.002 lượt người qua chốt. Qua đó đã yêu cầu 1.936 lượt phương tiện không vào thành phố và 635 lượt phương tiện không ra ngoài thành phố.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ xử phạt 803 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Trong đó, có 50 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 3 cơ sở kinh doanh vi phạm và 750 trường hợp không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách....


Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 6/9