Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 39 ca mới, với 35 ca phát hiện tại cộng đồng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trưa nay (1/8), Sở Y tế Hà Nội tiếp tục thông báo ghi nhận thêm 39 ca dương tính SARS-CoV-2 mới trên địa bàn, trong đó có 35 ca phát hiện tại cộng đồng và 4 ca phát hiện tại khu cách ly.

39 ca mắc mới này được phát hiện tại 11 quận, huyện: Ba Đình (1), Bắc Từ Liêm (2), Cầu Giấy (1), Đống Đa (16), Gia Lâm (1), Hai Bà Trưng (1), Hoàn Kiếm (5), Long Biên (1), Thanh Trì (5), Thanh Xuân (1), Thường Tín (5); và được phân bố theo chùm ca bệnh: Sàng lọc ho, sốt cộng đồng (1); ho, sốt thứ phát (33); liên quan nhà thuốc 95 Láng Hạ - quận Đống Đa (2); liên quan phường Tân mai - quận Hoàng Mai (1); liên quan Bùi Thị Xuân - quận Hai Bà Trưng (1); liên quan đến TP. HCM (1).

Thông tin 39 ca mắc mới như sau:

Thuộc chùm ho sốt thứ phát (33 ca)

33 trường hợp này có địa chỉ tại: Thanh Trì (4 ca), Bắc Từ Liêm (1 ca), Cầu Giấy (1 ca), Đống Đa (14 ca), Ba Đình (1 ca), Gia Lâm (1 ca), Thường Tín (5 ca), Hoàn Kiếm (5 ca), Long Biên (1 ca).

Các bệnh nhân có liên quan đến các F0 được phát hiện thông qua sàng lọc người ho, sốt trong cộng đồng. Đáng chú ý, có 8 bệnh nhân sống trong cùng 1 nhà tại Văn Chương, Đống Đa.

Thuộc chùm sàng lọc ho sốt (1 ca), là bệnh nhân N.T.C., nữ, sinh năm 1982, địa chỉ tại Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì. Bệnh nhân là người bán hàng tôm, cá thường xuyên lấy hàng tại chợ Tam Hiệp và Long Biên. Ngày 31/7, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Thuộc chùm nhà thuốc 95 Láng Hạ (2 ca)

2 trường hợp này địa chỉ tại Đống Đa. Ngày 31/7, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Thuộc chùm Tân Mai, Hoàng Mai (1 ca), là bệnh nhân B.C.A., nữ, sinh năm 2003, địa chỉ tại nhà A2 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 của BN60422 đã được cách ly tập trung và xét nghiệm 2 lần âm tính, ngày 31/7 xuất hiện sốt ho được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Thuộc chùm Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng (1 ca), là bệnh nhân N.A.T., nam, sinh năm 2013, địa chỉ tại Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng; là F1 (con) của BN65670. Ngày 31/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Thuộc chùm liên quan TP. HCM (1 ca), bệnh nhân N.B.P., nữ, sinh năm 1984, địa chỉ tại Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm; trong khu vực phong tỏa. Ngày 31/7, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, đến trưa 1/8, Hà Nội đã ghi nhận 1.231 ca mắc COVID-19 (tính từ ngày 27/4); trong đó số ca ghi nhận trong cộng đồng là 742 ca, số F0 đã được cách ly là 490 ca.

Tạm dừng hoạt động tại chợ Phùng Khoang

Liên quan đến ca nhiễm COVID-19 tại xã Tân Minh, huyện Thường Tín - là người bán rau tại chợ đầu mối Phùng Khoang, phường Trung Văn; ngày 1/8, quận Nam Từ Liêm đã quyết định tạm dừng hoạt động chợ Phùng Khoang và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương cả 2 khu chợ với khoảng 550 mẫu. Tùy vào kết quả xét nghiệm dự kiến sẽ có trong ngày 2/8, quận sẽ quyết định về việc cho chợ hoạt động trở lại hay không.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Nam Từ Liêm cho biết, từ ngày 24/7, thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, chợ Phùng Khoang còn có khoảng 500 người bán hàng, chia làm 2 khu.

Tại khu vực bán hàng của bệnh nhân (cầu số 41) có 31 người cùng bán, đối diện cầu 41 là cầu 42 có 31 người. Qua điều tra sơ bộ, lực lượng chức năng xác định có 10 người xung quanh bệnh nhân và thường có tiếp xúc với bệnh nhân là F1 (toàn bộ 10 người này ở các địa phương khác ngoài quận Nam Từ Liêm) và khoảng 300 người liên quan là tiểu thương bán hàng tại chợ.

Hiện tại, lực lượng chức năng của phường Trung Văn đã thông báo cho toàn bộ tiểu thương tại chợ Phùng Khoang tạm thời dừng kinh doanh. Phường cũng thông báo cho 10 người tiếp xúc gần với bệnh nhân thực hiện khai báo y tế tại cư trú để được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định.


Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 39 ca mới, với 35 ca phát hiện tại cộng đồng