Hà Nội: Thêm một ca nhiễm mới, chuyển hơn 1.000 người rời Bệnh viện Việt Đức đi cách ly

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 6h đến 12h ngày 5/10, thành phố ghi nhận 1 ca dương tính mới với SARS-Cov-2, là một bé trai 9 tuổi ở quận Hà Đông; thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt,

Bệnh nhân mới là N.B.N.H, nam, sinh năm 2012; ở đường Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.T.T, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 4/10, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính ngày 5/10.

Trước đó, vào sáng 28/9, Sở Y tế Hà Nội công bố bệnh nhân dương tính N.T.T.T, nữ, sinh năm 1981, địa chỉ ngõ 6 Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hà Đông. Bệnh nhân T sống trong ổ dịch ngõ 326 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Từ ngày 2/9 đến 22/9, bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly tập trung Trường Đại học FPT. Ngày 23/9, bệnh nhân hoàn thành cách ly tập trung và về nhà chồng ở quận Hà Đông. Ngày 24/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng. Ngày 27/9, bệnh nhân khai báo y tế và được Trạm Y tế phường Nguyễn Trãi xét nghiệm test nhanh, kết quả dương tính. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính.

Cũng liên quan đến bệnh nhân N.T.T.T, sáng 3/10, Sở Y tế Hà Nội đã công bố 2 ca dương tính, là N.B.T, nam, sinh năm 1981; N.B.N.N, nam, sinh năm 2010, ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, đều là là F1 của bệnh nhân N.T.T.T. Như vậy, hiện đã có 3 trường hợp F1 của bệnh nhân N.T.T.T có kết quả dương tính.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 4.012 ca; trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.603 ca, số mắc thuộc diện đã được cách ly 2.409 ca.

Chuyển hơn 1.000 bệnh nhân và người nhà rời Bệnh viện Việt Đức tới cách ly tại các bệnh viện khác

Liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, tính đến 6h ngày 5/10, đã ghi nhận tổng số 42 ca mắc, trong đó 34 ca ghi nhận tại Hà Nội, 8 ca mắc ghi nhận tại các tỉnh khác (gồm: Nam Định (4), Hà Tĩnh (2), Hưng Yên (1), Hải Dương (1)).

Trước đó, lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức cho biết, tại Bệnh viện có 1.054 bệnh nhân, 1.018 người nhà, hơn 1.000 nhân viên y tế đang có mặt trong khuôn viên bệnh viện. Đến nay tất cả những trường hợp này đã lấy mẫu xét nghiệm 2 lần.

Trong đêm mùng 4, rạng sáng 5/10, Bệnh viện Việt Đức đã phối hợp với các cơ quan ban ngành đưa hơn 1.000 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến các bệnh viện tại Hà Nội: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (200 người); Bệnh viện Thanh Nhàn (450 người); Bệnh viện Đức Giang (350 người).

Ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc CDC Hà Nội nhận định cơ bản đã khoanh vùng được chuỗi lây nhiễm bên trong bệnh viện. Kể cả những bệnh nhân đã xuất viện từ ngày 15/9 đến nay, các địa phương đều đã nắm danh sách và kiểm soát.

Theo Phó Giám đốc CDC Hà Nội, việc đưa người nhà bệnh nhân đi cách ly tập trung là điều đã được tính đến từ trước, nhằm giãn cách, hạn chế lây nhiễm chéo.

"Khoảng 1.100 người nhà bệnh nhân là áp lực rất lớn cho bệnh viện trong việc giãn cách và phòng chống dịch", ông Việt nói.


Hà Nội: Thêm một ca nhiễm mới, chuyển hơn 1.000 người rời Bệnh viện Việt Đức đi cách ly