Hà Nội thêm 29 ca mắc mới, có nhiều ca là nhân viên công ty thực phẩm Thanh Nga

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sáng nay (3/8), thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố ghi nhận thêm 29 ca mắc mới, trong đó có 8 ca tại cộng đồng và 21 ca khu cách ly.

Số ca mắc mới phân bố theo quận, huyện: Hai Bà Trưng (6), Bắc Từ Liêm (5), Đống Đa(4), Cầu Giấy (3), Thanh Xuân (3), Hoài Đức (3), Ba Đình (1), Thạch Thất (1), Đông Anh (1), Quốc Oai (1), Thanh Trì(1).

Phân bố theo chùm ca bệnh: ho, sốt thứ phát (14), sàng lọc ho sốt (2), nhà thuốc, 95 Láng Hạ (4), TP. HCM (3), Tân Mai, Hoàng Mai (2), Bắc Giang (1), 90 Nguyễn Khuyến, Đống Đa (1), Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng (1).

Đáng chú ý, trong số 14 bệnh nhân thuộc chùm ho, sốt thứ phát này có 7 trường hợp làm việc tại Công ty thực phẩm Thanh Nga:

  • N.T.Q, nữ, sinh năm 1977, địa chỉ 199A Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, làm kế toán tại Công ty thực phẩm Thanh Nga
  • H.T.Q, nữ, sinh năm 1992, Tiến Xuân, Thạch Thất, là nhân viên thị trường thuộc Công ty thực phẩm Thanh Nga.
  • B.V.L, nam, sinh năm 1983, là nhân viên kế toán, giao hàng của Công ty thực phẩm Thanh Nga.
  • N.T.H.N, nữ, sinh năm 1978, là nhân viên kế toán, giao hàng của Công ty thực phẩm Thanh Nga.
  • N.X.H, nam, sinh năm 1995, là nhân viên kế toán, giao hàng của Công ty thực phẩm Thanh Nga.
  • P.T.T, nữ, sinh năm 1987, là nhân viên kế toán, giao hàng của Công ty thực phẩm Thanh Nga.
  • L.Đ.A, nam, sinh năm 2002,Yên Hòa, Cầu Giấy, nhân viên giao hàng của Công ty thực phẩm Thanh Nga.

Có 2 ca phát hiện qua sàng lọc ho, sốt cộng đồng mới được ghi nhận gồm:

Trường hợp thứ nhất là bà T.T.N, 83 tuổi, địa chỉ tại Bách Khoa, Hai Bà Trưng. Khoảng từ ngày 26/7, cụ bà xuất hiện triệu chứng mệt mỏi. Ngày 31/7, bà N. được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng tại Hai Bà Trưng, kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 2 là anh T.Đ.V, 39 tuổi, Tứ Hiệp, Thanh Trì. Anh V. là công nhân làm việc tại Công ty Coca Cola, tại Km17- Duyên Thái, Thường Tín. Ngày 1/8, anh V. có triệu chứng, đi khám tại Bệnh viện Thăng Long được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Ngoài ra, liên quan tới các trường hợp ho sốt thứ phát còn có một người đàn ông (41 tuổi) ở Khương Đình, Thanh Xuân, bán dưa cà tại chợ Đồng Xa. Anh là F1 của bệnh nhân (bán trứng) được phát hiện dương tính tại chợ này trước đó. Ngày 2/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, số mắc cộng dồn từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 1.374 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 829 ca, số mắc đã được cách ly là 545 ca.

Liên quan đến ‘ổ dịch’ Công ty thực phẩm Thanh Nga, tối 2/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã công bố danh sách 54 khách sạn, siêu thị, bệnh viện liên quan các ca F0 tại 12 quận, huyện ở Hà Nội. Đến sáng nay (3/8), CDC Hà Nội thông báo kết quả xét nghiệm ban đầu có 69 trường hợp là F1 của hệ thống Vinmart âm tính với virus SARS-CoV-2.

CDC Hà Nội đề nghị, các quận, huyện tiếp tục rà soát các cửa hàng, siêu thị, đối tượng trên địa bàn liên quan đến Công ty thực phẩm Thanh Nga từ ngày 15/7 đến 30/7 để lấy mẫu xét nghiệm.


Hà Nội thêm 29 ca mắc mới, có nhiều ca là nhân viên công ty thực phẩm Thanh Nga