Hà Nội thêm 13 ca mắc mới, Đồng Nai vượt 18.000 ca COVID-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 22/8 đến 6h ngày 23/8, thành phố ghi nhận 13 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 8 ca tại cộng đồng và 5 ca được cách ly.

Các ca mắc mới phân bố tại 4 quận, huyện: Đống Đa (4), Hoàng Mai (4), Thanh Xuân (3), Hoài Đức (2), và phân bố theo chùm ca bệnh: Sàng lọc ho sốt (2), chùm ho sốt thứ phát (7), chùm liên quan đến TP. HCM (4).

Đáng chú ý, trong số 13 ca mắc mới này có 2 mẹ con chị H ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, tự đi xét nghiệm COVID-19 chiều qua, bất ngờ phát hiện nhiễm COVID-19.

Trong ngày 22/8, Hà Nội ghi nhận số ca mắc thấp nhất trong thời gian qua với 20 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 2.587 ca, trong đó có 1.317 ca ghi nhận tại cộng đồng, 1.270 ca thuộc diện đã được cách ly.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội về kết quả triển khai thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng đợt 2 tại các khu vực có yếu tố nguy cơ tại các quận, huyện, thị xã, tính đến 18h ngày 22/8, đã lấy được 803.233 mẫu. Kết quả, phát hiện 54 ca dương tính tại 6 quận, huyện: Đống Đa (25), Hoàng Mai (13), Hoài Đức (6), Hà Đông (5), Hoàn Kiếm (4), Hai Bà Trưng (1) và 802.179 âm tính, số mẫu còn lại đang chờ kết quả.

Đồng Nai vượt 18.000 ca COVID-19

Sáng 23/8, Sở Y tế Đồng Nai cho biết, tỉnh này ghi nhận 501 ca dương tính mới, thêm 542 bệnh nhân khỏi bệnh. Trong đó, TP. Biên Hòa ghi nhận nhiều nhất với 134 ca, Trảng Bom 129 ca, Nhơn Trạch 120 ca, Vĩnh Cửu 82 ca, Long Thành 18 ca...

Như vậy, Kể từ đầu dịch đến nay, tổng số ca nhiễm ghi nhận trong tỉnh là 18.356 ca. Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 18/6/2021 đến nay) là 18.324 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tính đến sáng 22/8 là 131 ca.

Đáng chú ý, tại ổ dịch tại Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa phát hiện có 69 bệnh nhân và 1 nhân viên tại khoa Nam 1 dương tính. Viện đã ra Quyết định tạm thời thành lập khu cách ly F0 tầng 1 và 2. Trình Bộ Y tế ban hành quyết định chính thức, đồng thời ban hành quyết định cách ly F1 là bệnh nhân.

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, ngành Y tế và các lực lượng chức năng liên quan đang khẩn trương thực hiện xét nghiệm COVID-19 diện rộng cho hơn 2,1 triệu người dân trong tỉnh để phát hiện sớm, bóc tách F0 trong cộng đồng.


Hà Nội thêm 13 ca mắc mới, Đồng Nai vượt 18.000 ca COVID-19