Hà Nội thêm 1 trường hợp dương tính COVID-19 là F1 của ca siêu lây nhiễm

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sáng mùng 1 Tết Tân Sửu (ngày 12/2), Hà Nội ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với COVID-19 là cô gái 21 tuổi ở Nhà máy Z153, là F1 của ca siêu lây nhiễm ở thành phố này.

Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, ca dương tính COVID-19 mới vừa ghi nhận là ca thứ 30 tại Hà Nội kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Tuy nhiên, bệnh nhân đã được cách ly từ sớm, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

CDC Hà Nội cho biết, người vừa nhận kết quả dương tính mới này là N.T, nữ, sinh năm 1998, là công nhân tại nhà máy Z153 - Cục kỹ thuật, Bộ Quốc Phòng (địa chỉ tại thị trấn Đông Anh).

Chị T. là F1 của BN1694 (nam, 40 tuổi, nghề nghiệp bộ đội, có địa chỉ ở số 479 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và BN1695 (nam, 34 tuổi, ở tổ 11, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh cũng là công nhân nhà máy Z153).

  • Từ ngày 30/1, bệnh nhân T. được cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh B59 và có xét nghiệm lần 1 âm tính.
  • Ngày 11/2, bệnh nhân này được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và kết quả dương tính (do CDC Hà Nội thực hiện).
  • Hiện tại, chị đang được liên hệ để chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Trước đó sáng 11/2, CDC Hà Nội thông báo về ca bệnh thứ 29 là bé trai 2 tháng tuổi (F1 của BN1725).

Theo thông báo từ CDC Hà Nội, bé trai tên Đ.M.K, sinh ngày 11/12/2020, là con của BN1725 (xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, công nhân nhà máy Z153 - Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội).

  • Ngày 31/1, bé được lấy mẫu xét nghiệm lần một âm tính, cách ly tại Trung đoàn 58 (tại huyện Quốc Oai, Hà Nội).
  • Ngày 10/2, bé sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm.
  • Kết quả xét nghiệm do CDC Hà Nội thực hiện dương tính với virus Vũ Hán.

BN1725 là F1 của BN1694 (ở đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm).


Hà Nội thêm 1 trường hợp dương tính COVID-19 là F1 của ca siêu lây nhiễm