Hà Nội lên phương án nới lỏng, chuyên gia nói 'khả quan'

Giúp NTDVN sửa lỗi

Các Sở, ngành và địa phương tại TP. Hà Nội chuẩn bị lên phương án nới lỏng một số hoạt động kinh tế - xã hội sau ngày 21/9.

Chiều 12/9, tại cuộc họp giao ban thành phố, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch TP. Hà Nội đã giao Sở, ngành và các địa phương nghiên cứu, xây dựng các phương án nới lỏng một số hoạt động sau ngày 21/9, nhằm đảm bảo thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch thành phố yêu cầu các ngành kinh tế, dịch vụ sẵn sàng phương án nới lỏng và chuẩn bị kịch bản chi tiết ngay từ bây giờ.

Tại cuộc họp, ông Trần Văn Chung - Phó giám đốc Sở Y tế thành phố cho biết, việc xét nghiệm của Hà Nội chưa đạt yêu cầu. Sở Y tế đề nghị các địa phương xây dựng trạm y tế lưu động ở 'vùng đỏ' để chuẩn bị cho các phương án trong thời gian tới.

Về khả năng Hà Nội nới lỏng giãn cách sau ngày 21/9, trước đó, hôm 11/9, PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đánh giá là hoàn toàn khả quan, vì thành phố đang thực hiện xét nghiệm, tầm soát diện rộng.

Theo PGS. TS Phu, có thể để F0 về 0 thì khó, nhưng số ca bệnh ngoài cộng đồng cũng đang giảm đáng kể.

Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng nhận định, qua gần 2 tháng giãn cách xã hội, ý thức phòng dịch của người dân đã tốt lên, chính quyền có thêm kinh nghiệm, cách làm mới, nên việc ứng phó với bệnh tương đối tốt.

Tuy nhiên, PGS Phu cũng lưu ý, để gỡ bỏ giãn cách sau ngày 21/9, các chỉ số nguy cơ bùng phát dịch phải giảm xuống ở mức tối thiểu. Ngoài ra, việc kiểm soát những ca bệnh từ bên ngoài thành phố là tối quan trọng, nếu không, những nỗ lực trong gần 2 tháng qua coi như bằng không.

Ông Phu khuyến cáo, Hà Nội cần xây dựng các phương án, kế hoạch, chiến lược cụ thể để biết sau khi nới lỏng giãn cách, thành phố sẽ đi theo hướng nào.

Trong ngày 12/9, TP. Hà Nội ghi nhận thêm 20 ca dương tính mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tính từ ngày 29/4 đến nay lên 3.780 ca, trong đó có 1.595 ca cộng đồng.

Đông Dương


Hà Nội lên phương án nới lỏng, chuyên gia nói 'khả quan'