Hà Nội khẳng định xe chở bệnh nhân 620 có qua bến xe Nước ngầm

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong cuộc họp giao ban trực tuyến chiều 3/8, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, xe khách chở bệnh nhân nhiễm 620 chạy từ Đà Nẵng về Hà Nam từng đỗ ở bến xe Nước Ngầm.

Cụ thể, Báo cáo tại phiên họp, Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội, ông Trương Quang Việt cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng với CDC các tỉnh và CDC Hà Nam truy vết bệnh nhân 620. Kết quả là bệnh nhân này có đi xe của nhà xe Kim Chi và xe này đã về đỗ ở bến xe Nước Ngầm.

CDC Hà Nội sẽ khẳng định lại cùng với CDC Hà Nam và hệ thống CDC các tỉnh để kiểm tra, xác minh thông tin này cho chính thức. "Nếu đúng thông tin như thế thì mối đe doạ với TP. Hà Nội là rất lớn", ông Việt nói với truyền thông.

CDC Hà Nam cho biết, trước đó, trưa 27/7, nghe tin Đà Nẵng có dịch, bệnh nhân này đã bắt xe của nhà xe Kim Chi về quê. Trên xe ô tô này có nhiều khách. 7h30 ngày 28/7, bệnh nhân có mặt tại quê.

Gần 90.000 người từ Đà Nẵng về Hà Nội

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, tính đến 14h chiều 3/8, toàn TP. Hà Nội đã ghi nhận 88.289 người về từ Đà Nẵng kể từ ngày 8/7. Trong đó, 508 trường hợp được lấy mẫu làm xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính. Xét nghiệm test nhanh cho 70.689 trường hợp, kết quả toàn bộ âm tính.

Hiện Hà Nội có 130 trường hợp F1 của bệnh nhân 447 tại Mễ Trì Thượng và bệnh nhân 459 tại Hoàng Hoa Thám, đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung.

Giám đốc Sở Y tế cho hay, tại Việt Nam, TP. Đà Nẵng trở thành tâm dịch của cả nước, số ca mắc tăng nhanh trong tuần. Dịch ở Đà Nẵng đã lan ra 8 tỉnh/thành phố, trong đó có Hà Nội.

Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam

Sáng nay (4/8), Bộ Y tế công bố có thêm 10 bệnh nhân nhiễm virus corona Vũ Hán (dịch Covid-19), nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên 652 ca. Trong số các bệnh nhân mới, có 7 ca tại Đà Nẵng, 3 ca tại Quảng Nam, đều có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Số liệu cập nhật sáng ngày 4/8/2020. (Nguồn: Bộ Y tế)

Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 205 ca, trong đó có 6 người tử vong.

Hiện nay, 9 địa phương đang có dịch trong cộng đồng, bao gồm: Đà Nẵng (142 trường hợp), Quảng Nam (44 ca), TP. HCM (8 ca), Quảng Ngãi (4 ca), Hà Nội (2 ca), Đắk Lắk (3 ca), Thái Bình (1 ca), Đồng Nai (1 ca), Hà Nam (1 ca).

Hơn 133.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện hơn 1200 người, tại cơ sở tập trung gần hơn 20.000, tại nhà hoặc nơi lưu trú khoảng 111.000.


Hà Nội khẳng định xe chở bệnh nhân 620 có qua bến xe Nước ngầm