Hà Nội ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 thứ 20 tại Cầu Giấy

Giúp NTDVN sửa lỗi

Xét nghiệm PCR của một người đàn ông 41 tuổi (ở ngõ 86, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) cho kết quả dương tính virus Vũ Hán vào sáng nay ngày 2/2.

Xét nghiệm trên do Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội thực hiện, mang ý nghĩa khẳng định. Bộ Y tế chưa ghi nhận trường hợp này.

Lịch sử dịch tễ sơ bộ của ca bệnh này như sau:

  • Ngày 27/1, người này và vợ đến phòng công chứng số 3-6 phố Duy Tân làm hợp đồng mua nhà lúc 8h30-9h40 sáng. Lúc này, anh cùng vợ tiếp xúc BN1814" (thuộc chuỗi lây nhiễm từ đám cưới ngày 24/1 tại Nhà hàng Việt Tiên Sơn, Hải Dương). Sau đó, anh về nhà, gặp hai con.
  • Ngày 1/2, anh được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Trước đó, tối 1/2, Bộ Y tế thông báo có thêm 30 ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng, ghi nhận tại Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh, Bình Dương và Gia Lai.

4 ca ghi nhận tại Hà Nội gồm BN1823-1826, trong đó:

  • 2 ca bệnh (BN1823, BN1824), địa chỉ thường trú tại huyện Mê Linh, TP. Hà Nội;
  • 1 ca bệnh (BN1825) địa chỉ tại Nam Từ Liêm, Hà Nội;
  • 1 ca bệnh (BN1826) địa chỉ tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, đã rà soát được hơn 15.400 trường hợp liên quan các ổ dịch Hải Dương, Quảng Ninh. Trong đó có hơn 14.000 người đã được lấy mẫu (chiếm 93%). 10.500 mẫu đã có kết quả, trong đó phát hiện 4 ca dương tính, còn lại âm tính.

Đến sáng 2/2 ghi nhận thêm một ca nhiễm mới ở Hải Dương. Tổng cả 6 ngày 28-2/2, Bộ Y tế ghi nhận 271 ca nhiễm cộng đồng, ở 10 tỉnh thành gồm: Hải Dương (206), Quảng Ninh (30), Hà Nội (19), Gia Lai (6), Bắc Ninh (3), Hòa Bình (2), Bình Dương (2), TP. HCM, Hải Phòng, Bắc Giang mỗi nơi một ca.

Ca bệnh trên là trường hợp dương tính thứ 20 trên địa bàn Hà Nội tính từ ngày 28/1 đến nay, trong đó, 19 trường hợp đã được Bộ Y tế ghi nhận, đều liên quan ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh, khả năng liên quan tới biến thể COVID-19 tại Anh có tốc độ lây lan nhanh. Trong đó, chuỗi lây nhiễm lớn nhất từ 2 gia đình gồm BN1694 và BN1814.

Tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 1.851, số khỏi 1.460, số tử vong do COVID-19 là 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính.


Hà Nội ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 thứ 20 tại Cầu Giấy