Hà Nội dừng nhiều tuyến bus đến các tỉnh có dịch

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhiều tuyến bus tại Hà Nội đi các tỉnh có dịch như: Bắc Giang, Hải Dương, Bắc Ninh đã dừng hoạt động.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở GTVT TP. Hà Nội đã chấp thuận để doanh nghiệp vận tải dừng hoạt động các tuyến bus đi đến các tỉnh lân cận có dịch như: Bắc Giang, Hải Dương, Bắc Ninh.

Cụ thể:

Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội đã quyết định dừng hoạt động tuyến bus 202 (lộ trình từ Hà Nội - Hải Dương) đi qua các điểm:

Bến xe Gia Lâm - Ngô Gia Khảm - Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ - cầu Chui - Nguyễn Văn Linh - Như Quỳnh - Bần - Phố Nối - Quán Gỏi - Ngã ba Hoàng Long - Ngã tư Máy sứ - Lê Thanh Nghị - Thống Nhất - Bạch Đằng - Trần Hưng Đạo - Hồng Quang - Bến xe Hải Dương.

Tuyến bus 203 (lộ trình từ Hà Nội - Bắc Giang) cũng đã dừng từ tuần qua. Tuyến có lộ trình:

Bến xe Giáp Bát - Giải Phóng - Kim Đồng - Giải Phóng - Pháp Vân - Nguyễn Khoái - Trần Khánh Dư - Trần Quang Khải - Trần Nhật Duật - Nguyễn Văn Cừ - Cầu Chui - Ngô Gia Tự - Cầu Đuống - Hà Huy Tập - Yên Viên - Dốc Lã - Từ Sơn - Lim - Thị xã Bắc Ninh - Thị Cầu - Tam Tầng - Chợ Nếnh - Hồng Thái - TP. Bắc Giang - Bến xe Bắc Giang.

Với hai tuyến bus số 10A và số 54 chạy từ Hà Nội đến Bắc Ninh, Sở GTVT vẫn cho hoạt động nhưng điều chỉnh phương án lộ trình: chỉ chạy đến gần địa phận Bắc Ninh sẽ “quay đầu” trở lại Hà Nội.

Trước đó, từ ngày 7/5, Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội cũng đã tạm dừng hoạt động tuyến vận tải liên tỉnh cố định Bến xe Mỹ Đình - Bắc Giang và từ ngày 8/5, tạm dừng hoạt động hai tuyến bus kế cận: tuyến 204 hành trình Long Biên - Thuận Thành (Bắc Ninh) và tuyến 212 Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Quế Võ (Bắc Ninh).

Thiên Cầm


Hà Nội dừng nhiều tuyến bus đến các tỉnh có dịch