Hà Nội đón cơn mưa lớn sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trận mưa dông lớn kéo dài hơn nửa tiếng vào chiều 10/6 khiến nhiều khu vực ở Hà Nội ngập trong biển nước. Nền nhiệt giảm mạnh, bầu không khí oi bức của phố thị nhanh chóng được xua tan bởi cơn ‘mưa vàng’.

Khoảng 18h chiều 10/6, mây dông khiến bầu trời Hà Nội tối sầm. Một cơn mưa lớn ập đến kéo dài bao trùm khắp thủ đô.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, lượng mưa đo được tại Hoàn Kiếm là 20 mm, Ba Đình 30 mm, Tây Hồ 35 mm, Đống Đa 30 mm...

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Theo thông tin từ Công ty Thoát nước Hà Nội, nhiều tuyến đường như: Trần Bình, Hoa Bằng, Thụy Khuê, Nguyễn Khuyến, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Tông Đản, Bùi Xương Trạch... bị ngập từ 20 cm đến 30 cm.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, trên đường Thụy Khuê (đoạn dốc La Pho đến Trường THPT Chu Văn An), sau khoảng gần 1 tiếng mưa to, bắt đầu ngập úng cục bộ, xe máy, ôtô di chuyển qua đây gặp khó khăn. Một số xe bị chết máy.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Riêng tại phố Tạ Hiện, nước ngập sâu đến đầu gối khiến giao thông đi lại khó khăn. Khi mưa ngớt, ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến như biến thành sông, nhiều đoạn nước ngập đến đầu gối, theo Dân Việt.

Đường Lý Thường Kiệt ngập sâu từ 20-50 cm, ôtô phải quay đầu.

Theo báo Người Lao Động, cơn mưa xối xả kèm sấm chớp và gió mạnh tại nhiều nơi khiến bầu không khí dịu mát, đồng thời cũng làm một số tuyến đường như Láng Hạ, Nguyễn Khang, Nguyễn Gia Thiều, Phan Bội Châu… trên địa bàn TP. Hà Nội ngập nhẹ. Đây được xem là cơn mưa "vàng" giúp hạ nhiệt sau chuỗi ngày dài nắng gắt.

Việt Nam

Hà Nội đón cơn mưa lớn sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài