Hà Nội đang xử phúc thẩm vụ bé trai trường tiểu học Gateway tử vong trên ôtô

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sáng nay (11/8), TAND TP. Hà Nội mở lại phiên phúc thẩm, xét xử vụ án học sinh Trường Tiểu học Gateway tử vong trên xe ô tô đưa đón.

Truyền thông trong nước cho biết, 8h sáng ngày 11/8, bị cáo Nguyễn Bích Quy, Doãn Quý Phiến có mặt tại TAND TP. Hà Nội cùng luật sư bào chữa. 10 phút sau, bị cáo Nguyễn Thị Thuỷ cũng tới tòa, tất cả các bị cáo đều đeo khẩu trang.

Trong phiên xử hôm nay, thành phần tham gia gồm: 3 bị cáo, gia đình bị hại uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp đến tham dự. Tuy nhiên các nhân chứng đều vắng mặt, đặc biệt 2 nhân chứng quan trọng được triệu tập là Lê Thế Quân và Nghiêm Thị Trang cũng báo vắng.

Phiên tòa phúc thẩm được mở do có kháng cáo của Nguyễn Bích Quy (người đưa đón), Doãn Quý Phiến (lái xe) và Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm). Theo đó, sẽ xem xét lại tội danh "Vô ý làm chết người", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và hình phạt mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với 3 bị cáo.

Bà Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964, nhân viên giám sát trên xe của Công ty TNHH Vận tải và du lịch Ngân Hà - Công ty Ngân Hà) kháng cáo cho rằng mình không phạm "Tội vô ý làm chết người". Trước đó, bà Quy bị tuyên mức án 24 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Bích Quy tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh chụp màn hình)

Ông Doãn Quý Phiến (lái xe đưa đón học sinh Trường tiểu học Gateway) kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh và hình phạt cho mình. Trước đó, ông Phiến bị tuyên mức án 15 tháng tù về "Tội vô ý làm chết người".

Ông Phiến bịt khẩu trang đi vào phiên tòa sáng 11/8. (Ảnh chụp màn hình)

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1990, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, Trường tiểu học Gateway) kháng cáo vì cho rằng, mức hình phạt phải nhận quá nặng. Chị Thủy bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 12 tháng tù về "Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Công ty Ngân Hà (người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án này) kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại mức bồi thường dân sự. Công ty Ngân Hà cho rằng, tòa án cấp sơ thẩm buộc công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường 249 triệu đồng cho gia đình bị hại thay cho cả bị cáo Nguyễn Bích Quy và Doãn Quý Phiến là không đúng quy định của pháp luật.

Cáo trạng ngày 26/12/2019 của Viện KSND TP. Hà Nội

Khoảng 6h ngày 6/8/2019, tài xế Doãn Quý Phiến lái ôtô đón bà Nguyễn Bích Quy đi đón 13 học sinh đến trường Gateway (ở phố Khúc Thừa Dụ, quận Cầu Giấy), trong đó có bé Lê Hoàng Long (trú tại chung cư Trung Yên Plaza, quận Cầu Giấy, học sinh lớp 1 Tokyo).

7h22, xe chở học sinh đến cổng phụ của trường. Ông Phiến vẫn ngồi ở ghế lái, bà Quy đưa học sinh vào trường, song bỏ quên bé Long trong xe. Hoàn tất công việc, bà ký vào sổ của phòng vận hành, báo cáo đưa đón đủ 13 học sinh.

Sau khi gửi xe ở ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền (đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy), ông Phiến đã bấm khóa cửa tự động mà không kiểm tra trong xe.

15h30 cùng ngày, ông Phiến đưa xe từ bãi gửi đến cổng trường, bà Quy mở cửa xe, phát hiện bé Long nằm bất động trên sàn sau ghế lái. Bé tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện. Nguyên nhân chết được công bố là suy hô hấp tuần hoàn, sốc nhiệt trong không gian giới hạn.

Cáo trạng xác định, bà Quy cẩu thả trong kiểm tra, quản lý học sinh đến lớp. Ông Phiến không kiểm tra khoang hành khách dẫn đến việc Long bị bỏ quên từ khoảng 7h23 đến 16h15 trên ôtô giữa trời nắng, nền nhiệt cao. Cả hai bị truy tố về tội "Vô ý làm chết người", theo Khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Cô giáo chủ nhiệm Thủy khi điểm danh biết Long vắng mặt không lý do nhưng không liên lạc, trao đổi với phụ huynh, bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Khoản 1 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Việt Nam Xã hội

Hà Nội đang xử phúc thẩm vụ bé trai trường tiểu học Gateway tử vong trên ôtô