Hà Nội có thêm ca dương tính với COVID-19 lần 1 nhập cảnh từ Mỹ về

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thành phố Hà Nội vừa có thêm 1 ca nhập cảnh từ Mỹ về, xét nghiệm lần 1 cho kết quả dương tính với COVID-19.

Sáng 8/8, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC), tại khu cách ly tập trung (Trung đoàn 59 Xuân Mai) có 1 trường hợp bệnh nhân nam (27 tuổi ngụ ở Bình Chánh, TP. HCM) nhập cảnh từ Mỹ về ngày 4/8, lấy mẫu xét nghiệm ngày 6/8 cho kết quả dương tính với virus corona Vũ Hán.

Về số ca nhiễm COVID-19, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ ngày 25/7 đến nay (8/8), thành phố ghi nhận 26 ca mắc, trong đó, 21 ca về từ Guines Xích đạo; 5 trường hợp mắc mới ngoài cộng đồng gồm: BN447, BN459, BN714, BN752, BN785.

Về bệnh nhân 785, Hà Nội đã xác định được 57 trường hợp F1 (có 48 trường hợp sống tại Hà Nội, 7 trường hợp sống tại Hưng Yên, 1 trường hợp sống tại Vĩnh Phúc và 1 trường hợp sống tại Thanh Hóa); xác định được 106 trường hợp F2.

Liên quan đến bệnh nhân 751 tại Hải Dương, trong thời gian ở Hà Nội, bệnh nhân đi tới nhiều địa điểm, có tiếp xúc gần với 30 người ở các địa điểm đến.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội hiện có 4 máy RT-PCR công suất 1.000 mẫu/ngày; có khả năng đặt thêm được 05 máy RT-PCR, tổng cộng 9 máy, công suất đạt 3.200 mẫu/ngày (với điều kiện có thêm 2 máy tách chiết tự động).

11 bệnh viện của Hà Nội thực hiện được xét nghiệm RT-PCR gồm 8 bệnh viện công lập (Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Hà Đông, Đức Giang, Phụ Sản, Ba Vì, Sơn Tây, Phổi Hà Nội) và 3 bệnh viện ngoài công lập (Medlatec, Vinmec, Hồng Ngọc).

Hà Nội phong tỏa 2 tòa chung cư với gần 500 hộ

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Hoàng Trường, Chủ tịch huyện Hoài Đức (Hà Nội) xác nhận với báo chí, vào lúc 20h ngày 7/8, sau khi phát hiện có ca nghi mắc COVID-19 trở về từ Đà Nẵng, CDC Hà Nội phối hợp với chính quyền xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức phong tỏa 2 tòa chung cư Tân Việt. 2 tòa chung cư này là nơi ở của bệnh nhân 785 mắc COVID-19.

Ngành y tế phun khử khuẩn khu chung cư Tân Việt (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đêm 7/8. (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, lực lượng chức năng đã chốt chặn các lối ra vào khu vực này và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Ngoài ra, chính quyền xã đã đưa đi cách ly tập trung 9 người trong đoàn Đà Nẵng cùng với bệnh nhân.

Cũng trong sáng nay (8/8), 27 người tiếp xúc trực tiếp (F1) với bệnh nhân sẽ được đưa đi cách ly.

Chính quyền địa phương yêu cầu toàn bộ cư dân của 2 tòa chung cư Tân Việt ở trong nhà, thực hiện đeo khẩu trang, không di chuyển ra ngoài nếu không thực sự cần thiết.

Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam tính đến 6h sáng 8/8

Sáng nay (8/8), Bộ Y tế thông báo, Việt Nam có thêm 5 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó, 3 người có liên quan tới tâm dịch Đà Nẵng. Trong đó, tại Hà Nội có BN785 (nam, 42 tuổi, có địa chỉ tại xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) là ông V.V.Đ.

Tính đến 6h ngày 8/8, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 789 ca mắc COVID-19. Trong đó, riêng số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 333 trường hợp. Số trường hợp tử vong hiện là 10 người, số người đang được điều trị là 387 bệnh nhân.

Cũng từ 25/7 đến nay, Việt Nam có 14 tỉnh thành ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Trong đó, Đà Nẵng ghi nhận số bệnh nhân đông nhất với 219 ca bệnh; Quảng Trị (2), Quảng Nam (62), Đắk Lắk (3), TP. HCM (8), Quảng Ngãi (5), Hà Nội (5), Thái Bình (1), Đồng Nai (2), Hà Nam (1), Lạng Sơn (4), Bắc Giang (3), Thanh Hóa (1)..

Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối năm 2019. Chính quyền Bắc Kinh đã che giấu thông tin khiến dịch bệnh nhanh chóng lan khắp Trung Quốc và thế giới. Đến nay, dịch Covid-19 đã truyền đến hơn 200 quốc gia, khiến hơn 19 triệu người nhiễm bệnh và hơn 700.000 người tử vong.


Hà Nội có thêm ca dương tính với COVID-19 lần 1 nhập cảnh từ Mỹ về