Hà Nội bước vào giai đoạn 3 chống dịch, có thể cách ly hơn 10.000 người

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thành phố bắt đầu có hiện tượng lây nhiễm chéo, nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, "người dân cố gắng ở nhà càng nhiều càng tốt".

Chiều 18/3, Thành phố Hà Nội tổ chức cuộc họp trực tuyến về việc phòng chống Covid-19, trong đó nhấn mạnh đến giai đoạn 3 của dịch bệnh, theo Cổng thông tin trực tuyến TP Hà Nội.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, "Thành phố không loại trừ khả năng các ca bệnh sẽ tăng vào thời gian tới. Nguồn lây nhiễm (giai đoạn 01) ở 3 nước, song, hiện tại nguồn lây nhiễm từ rất nhiều quốc gia. Đặc biệt, bắt đầu có hiện tượng lây nhiễm chéo trên địa bàn…"

Trước tình hình lượng lớn công dân Việt Nam đang học tập, làm việc tại nước ngoài, những nước có dịch sẽ trở về nước, đến Sân bay Nội Bài (cả người Hà Nội và các tỉnh thành), ông Chung dự kiến, có thể sẽ phải cách ly hơn 10.000 công dân trong những ngày tới. Vì vậy, ông Chung yêu cầu các cơ quan chức năng chỉ điều tra từ F1-F3, cảnh báo với các trường hợp F4, dành nguồn lực cho điều trị bệnh.

Theo ông Chung, thời gian cao điểm của nguy cơ lây nhiễm bệnh ở thành phố là trong 3, 4 ngày tới và có thể kéo dài đến 3/4.

Đến tối 18/3, Hà Nội xác nhận thêm 04 ca nhiễm virus corona Vũ Hán (Covid-19), nâng tổng số người nhiễm lên 20 trường hợp.

Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, hiện số người từ vùng có dịch ở các nước về rất cao, nên số người ở khu vực tập trung cách ly tăng nhanh. Để đảm bảo lấy mẫu bệnh phẩm 100% các trường hợp, CDC thành phố đề xuất bổ sung các bác sỹ, sinh viên của đại học Y Hà Nội và sinh viên y tế cộng đồng năm thứ 4 phục vụ công tác phòng, chống dịch. Những sinh viên này sẽ được cử về khu kiểm dịch tại sân bay Nội Bài, khoa phòng, chống bệnh truyền nhiễm, khoa xét nghiệm của bệnh viện…

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh: "Dịch bệnh thực sự đang bước vào giai đoạn thử thách, nguy cơ lây nhiễm từ cộng đồng cao. Từ nay đến hết tháng 3, người dân cố gắng ở nhà càng nhiều càng tốt. Không chủ quan và lơ là, song hết sức bình tĩnh, thực hiện tất cả các hướng dẫn về phòng, chống dịch, chăm sóc đặc biệt cho người già và trẻ em."

Cũng tại cuộc họp hôm 18/3, Chủ tịch Hà Nội đã quyết định cho hơn 2 triệu học sinh Hà Nội từ mầm non tới THPT tiếp tục nghỉ đến ngày 5/4.

Lãnh đạo Hà Nội đề nghị hạn chế mua bán ở nơi đông người; hạn chế các tuyến xe buýt, người dân nếu cần đi lại nên sử dụng phương tiện cá nhân. Các công ty nếu có điều kiện nên chuyển sang làm việc trực tuyến.

Hiện nay số ca nhiễm dịch của Hà Nội đang cao nhất cả nước. Thống kê cụ thể số ca nhiễm dịch Covid-19 ở các tỉnh thành như sau:

  • Hà Nội (20)
  • TP.HCM (13)
  • Vĩnh Phúc (11)
  • Bình Thuận (09)
  • Quảng Ninh (05)
  • Đà Nẵng (04)
  • Quảng Nam (03)
  • Ninh Thuận (02)
  • Lào Cai (02)
  • Huế (02)
  • Khánh Hòa (01)
  • Thanh Hóa (01)
  • Ninh Bình (01)
  • Hải Dương (01)

Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào đầu tháng 12/2019. Chính quyền Bắc Kinh đã che giấu thông tin khiến dịch bệnh nhanh chóng lan khắp Trung Quốc và thế giới. Đến nay, dịch Covid-19 đã truyền đến hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 200.000 người nhiễm bệnh và được công bố là “Đại dịch toàn cầu”.

Nguyễn Sơn

Việt Nam

Hà Nội bước vào giai đoạn 3 chống dịch, có thể cách ly hơn 10.000 người