Gió mùa đông bắc, miền Bắc mưa giông

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày và đêm nay (2/3), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày hôm nay, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa vài nơi, đêm có mưa và mưa nhỏ.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh trời lạnh.

Ngày hôm nay (2/3), gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Khu vực Hà Nội: Ngày 2/3 có mưa vài nơi; đêm có mưa và mưa nhỏ. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 2/3

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất từ 19-22 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; cao nhất từ 18-21 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, phía nam có nơi trên 20 độ C; cao nhất từ 19-22 độ C, phía nam 23-26 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất ở phía bắc từ 27-30 độ C, phía nam 29-32 độ C.

Tây nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam bộ: Có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa nhỏ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C; cao nhất từ 18-20 độ C.


Gió mùa đông bắc, miền Bắc mưa giông