Giải thể Bệnh viện dã chiến số 1 ở tâm dịch Hải Dương

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 27/2, ngành chức năng tỉnh Hải Dương quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến số 1 ở tâm dịch TP. Chí Linh sau đúng 1 tháng dịch bùng phát trở lại.

Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, phụ trách Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương Nguyễn Trung Cấp cho biết, hôm nay (27/2), bệnh nhân COVID-19 bắt đầu được chuyển sang Bệnh viện dã chiến số 3. Theo đó, Bệnh viện dã chiến số 1 sẽ quay về hoạt động như bình thường, là Trung tâm Y tế TP. Chí Linh.

Do Bệnh viện dã chiến số 1 chỉ sử dụng 1/4 nhân sự của Trung tâm Y tế TP. Chí Linh, vì thế vào tuần tới, cơ sở y tế này sẽ quay trở lại khám chữa bệnh như thông thường sau khi khử khuẩn sạch sẽ.

Trao đổi với truyền thông Việt Nam vào tối cùng ngày, ông Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế Hải Dương cho hay, hiện nay tình hình dịch bệnh tại Hải Dương được kiểm soát. Bệnh viện dã chiến số 3 hoạt động, sẽ tiếp quản các bệnh nhân COVID-19 còn lại đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1, đồng thời giảm tải cho Bệnh viện dã chiến số 2.

Bệnh viện dã chiến số 1 đi vào hoạt động từ ngày 28/1, do nhóm y bác sĩ từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hỗ trợ chuyên môn. Bệnh viện điều trị các bệnh nhân COVID-19 từ nhẹ đến trung bình, số lượng lên tới hơn 200 người trong một thời điểm.

Đến tối 27/2, Hải Dương ghi nhận 653 người mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Các ổ dịch COVID-19 ở Hải Dương cơ bản được kiểm soát

Sáng 28/2, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo, trong số 2.432 bệnh nhân COVID-19 ghi nhận tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay, có 1.530 ca mắc do lây nhiễm trong nước; 63.054 người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly y tế, phòng dịch Covid-19

Từ ngày 27/1 (thời điểm bắt đầu đợt dịch thứ 3 tại Việt Nam) đến nay, đã ghi nhận 837 ca mắc trong nước. Trong đó, 12/13 tỉnh/thành có ca bệnh liên quan đến ổ dịch tại Hải Dương (là người trở về từ Hải Dương hoặc tiếp xúc với F0); 10/13 tỉnh, thành phố qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

Theo báo cáo của Bộ Y tế và các địa phương, đến tối 27/2, tình hình dịch trên cả nước cơ bản được kiểm soát tốt. Sau 1 tháng phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 27/1, ổ dịch Vân Đồn cơ bản được kiểm soát sau 6 ngày; ổ dịch Chí Linh (Hải Dương) cơ bản được kiểm soát sau 8 ngày.

Việt Nam Xã hội

Giải thể Bệnh viện dã chiến số 1 ở tâm dịch Hải Dương