Gần 70.000 sinh viên Đại học Quốc gia TP HCM nghỉ học hết tháng 3

Giúp NTDVN sửa lỗi

7 trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM cho gần 70.000 sinh viên nghỉ học hết tháng 3 để phòng chống dịch Covid-19.

Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM Huỳnh Thành Đạt cho biết, quyết định trên được lãnh đạo các trường thống nhất tại cuộc họp giữa UBND TP HCM với các đại học, theo Vnexpress.

Tuần trước, ông Đạt đề xuất cho hơn 600.000 sinh viên của 45 đại học trên địa bàn nghỉ hết tháng 3 trước diễn biến dịch bệnh còn phức tạp. Ông Đạt cho rằng môi trường học đường và ký túc xá đông người dễ lây lan. Ngoài ra, sinh viên đến từ nhiều địa phương nên khó kiểm soát.

Đại học Quốc gia TP HCM gồm 7 trường thành viên: Bách khoa, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Công nghệ Thông tin, Kinh tế - Luật, Quốc tế, An Giang và Khoa Y. Đại học này có khu ký túc xá với hơn 40.000 chỗ nằm giữa quận Thủ Đức (TP HCM) và thành phố Dĩ An (Bình Dương).

Sáng 6/3, Trường ĐH Tài chính - Marketing cũng thông báo kéo dài thời gian nghỉ học tập trung tại trường đến hết tháng 3.

Trước đó, một số trường Đại học đã cho học sinh nghỉ hết tháng 3 như: Đại học Công nghiệp TP HCM, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Học viện Cán bộ TP HCM, Đại học Hùng Vương, Cao đẳng Kinh tế đối ngoại.

Trong khi đó, sinh viên nhiều đại học khác đã đi học trở lại từ ngày 2/3 như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Đại học Kiến trúc... .

Khoảng 1,5 triệu sinh viên cả nước đã nghỉ Tết Canh Tý, sau đó kéo dài đến hết tháng 2 để phòng Covid-19, trừ sinh viên Đại học Y Hà Nội.

Xem thêm:

Việt Nam

Gần 70.000 sinh viên Đại học Quốc gia TP HCM nghỉ học hết tháng 3