Dự báo thời tiết ngày 18/6: Nắng nóng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, vùng núi có nơi mưa to

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ở vùng núi Bắc bộ, trong chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong những ngày tới, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay (18/6), vùng hội tụ gió trên cao vẫn duy trì trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Tin mưa giông và cảnh báo lốc sét, mưa đá

Dự báo: Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000 m nên trong chiều tối và đêm nay (18/6), ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong 1-2 ngày tới, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Chiều tối và đêm nay (18/6) có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo nắng nóng

Từ ngày 18/6 đến ngày 19/6, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ; có nơi trên 37 độ.

Cảnh báo: Từ khoảng ngày 20/6, nắng nóng tiếp tục gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ; riêng khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 18/06/2020:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày nắng, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng Nam Sơn La - Hòa Bình 35-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày nắng, riêng trung du và đồng bằng có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng trung du và đồng bằng 34-37 độ.

Hà Nội: Có mây, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ; nhiệt độ cao nhất 35-37 độ.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; chiều nắng, phía Bắc có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.


Dự báo thời tiết ngày 18/6: Nắng nóng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, vùng núi có nơi mưa to