Đồng Tháp: Hơn 19.000 người tự về quê, qua xét nghiệm phát hiện 106 người nhiễm COVID-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 1 đến 4/10, Đồng Tháp có hơn 19.000 người dân tự đi xe máy về quê, qua xét nghiệm phát hiện 106 trường hợp nhiễm COVID-19.

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Đồng Tháp vào tối 4/10 đã họp với các huyện để xử lý tình trạng người dân từ TP. HCM và các tỉnh Đông Nam bộ tự phát về quê.

Theo số liệu báo cáo tại cuộc họp, từ ngày 1- 4/10, có hơn 68.710 người từ các TP. HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang về quê đã di chuyển qua địa phận tỉnh Đồng Tháp; trong đó có 19.070 người dân Đồng Tháp trở về các địa phương. Qua xét nghiệm, ban đầu xác định có 70 ca nhiễm (TP. HCM 21 ca; Bình Dương: 9 ca; Long An: 39 ca; Tiền Giang: 1 ca).

Trong báo cáo sáng 5/10: Tính từ 18h ngày 4/10 đến 6h ngày 5/10, toàn tỉnh ghi nhận thêm 41 ca mắc mới, gồm: 5 ca trong cộng đồng; 36 ca về từ vùng dịch (10 ca Long An; TP. HCM 14 ca; 9 ca Bình Dương 9 CA; Đồng Nai 3 ca). Cộng dồn toàn tỉnh hiện có 8.420 ca nhiễm.

Như vậy, tính từ 1/10 đến 6h sáng 5/10, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 106 ca nhiễm từ TP. HCM và các tỉnh về.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho rằng, trong những ngày qua, công tác phòng, chống dịch của tỉnh tiếp tục đạt những tín hiệu tích cực; các ổ dịch được kiểm soát, số ca nhiễm thấp, ca cộng đồng giảm, bệnh nhân xuất viện cao... Riêng tình trạng người dân trở về địa phương tăng đột biến và dự báo tiếp diễn trong những ngày tới. Thực trạng này gây áp lực cho các huyện, thành phố, trong công tác phòng, chống dịch…

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch, nhất là khu cách ly, thiết bị y tế, thuốc,… phục vụ điều trị; xây dựng phương án để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mọi tình huống; Công an tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa các đoàn người dân về đến địa phương; các Tiểu ban của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh hướng dẫn huyện, thành phố tổ chức xét nghiệm, cách ly, đảm bảo an toàn, tránh lây lan dịch....

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và thông điệp 5K của Bộ Y tế...


Đồng Tháp: Hơn 19.000 người tự về quê, qua xét nghiệm phát hiện 106 người nhiễm COVID-19