Dịch Covid-19: Liên tiếp thêm ca nhiễm mới ở Hà Nội, Quảng Ninh, Bình Dương, Gia Lai

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thông tin cập nhật về dịch Covid-19 từ các địa phương cho thấy khá nhiều trường hợp F2 đã trở thành F0. Riêng Hà Nội đã có 19 ca nhiễm trong cộng đồng.

Chiều 1/2, thông tin từ cơ quan y tế các tỉnh cho biết có thêm một loạt các ca nhiễm virus corona Vũ Hán trong cộng đồng.

Hà Nội thêm 2 người dương tính, tổng cộng 19 ca nhiễm trong cộng đồng

Theo Sở Y tế Hà Nội, hai trường hợp dương tính với virus Vũ Hán đều là F1 của các ca bệnh trước đó. Cụ thể:

  • Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam, sinh năm 1974. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân 1724.
    Bệnh nhân 1724 là anh N.V.H, sinh năm 1980, làm công nhân tại nhà máy Z153, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Bệnh nhân này thuê trọ tại Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 1694 và bệnh nhân 1695 (cùng phân xưởng làm việc tại Nhà máy Z153).
  • Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân nam, sinh năm 1962, địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm. Bệnh nhân được xác định là F1 của bệnh nhân 1814.
    Bệnh nhân 1814 là bà Đ.T.T sinh năm 1971, làm giáo viên tại Trường THCS Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
    Gia đình bệnh nhân có 5 người: 2 vợ chồng bệnh nhân và 3 con (2 con trai ruột và 1 con dâu). Gia đình có địa chỉ thường trú tại đường Bạch Đằng, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Gia đình mới mua nhà tại Mỹ Đình 2 và chuyển xuống ở từ ngày 27/1.

Như vậy, tính đến đầu giờ chiều 1/2, Hà Nội đã ghi nhận 19 trường hợp dương tính với dịch Covid-19.

Quảng Ninh: Thêm 2 ca mới, một người làm ở sân bay Vân Đồn

Qua xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh (CDC Quảng Ninh), sáng 1/2, Quảng Ninh ghi nhận 2 ca dương tính.

  • Ca bệnh thứ nhất là N.K.K., sinh năm 1989, trú tại thôn Hoàng Gián (xã Hoàng Tiến, Chí Linh, Hải Dương), nhân viên bảo vệ Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương I, tạm trú tại tập thể Nhà xanh (phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh), có lịch trình di chuyển khá phức tạp: từng đi xe khách, ăn đám giỗ...
  • Ca bệnh thứ 2 là N.T.V., sinh năm 1994, là an ninh hàng không sân bay Vân Đồn, được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện số 2 đêm 27-1 cùng với số F1 an ninh hàng không.

Bình Dương tăng thêm 1 ca nhiễm Covid-19

Theo thông tin từ Sở Y tế Bình Dương, đêm 31/1, Viện Pasteur TP.HCM thông báo về 1 trường hợp mắc Covid-19 ở Bình Dương. Bệnh nhân là N.T.M.A. (sinh năm 2002), sinh viên lớp sư phạm tiểu học D20 GDTH01, Đại học Thủ Dầu Một, có liên quan đến trường hợp dương tính tại huyện Phú Giáo. Hiện khu vực trường Đại học Thủ Dầu Một bị phong tỏa để kiểm soát dịch.

Bệnh nhân N.T.M.A. là con gái của bà N.T.P. (45 tuổi, ngụ ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Bà P. là bệnh nhân 1801 được Bộ Y tế công bố ngày 31/1.

Trước đó, bà N.T.P. từng về quê tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để ăn cưới và có tiếp xúc với người cháu là bệnh nhân 1644, làm việc tại Công ty Poyun, Hải Dương. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy bà P. dương tính với Covid-19 trong số các trường hợp trở về Bình Dương từ vùng dịch.

Gia Lai thêm 1 ca nhiễm mới

Ngày 1/2, tỉnh Gia Lai vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với Covid-19 lần 1 và một trường hợp nghi ngờ tại huyện Krông Pa.

Theo đó, ca dương tính thứ 6 tại Gia Lai được phát hiện tại huyện Krông Pa. Tại huyện này còn một ca nghi mắc khác, đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định.

Bắc Giang: Người đi học làm tóc ở Chí Linh dương tính với Covid-19

Ngày 1/2, Sở Y tế Bắc Giang cho biết, tỉnh Bắc Giang mới có thêm trường hợp dương tính với virus Vũ Hán tại huyện Lục Nam.

Đó là chị T.T.H (SN 2003) ở thôn Kiệu Đông, xã Cẩm Lý (Lục Nam). Tuy nhiên ca bệnh này chưa được Bộ Y tế công bố.

Được biết, bệnh nhân đi học làm tóc tại hiệu tóc Việt Dân, ở xã Lê Lợi, TP Chí Linh (Hải Dương) từ tháng 9/2020 đến ngày 27/1/2021, thường xuyên sáng đi, tối về nhà bằng xe mô tô.

  • Ngày 27/1/2021, chị H biết TP. Chí Linh có dịch bệnh Covid-19 nên đã liên hệ với chủ tiệm làm tóc xin nghỉ học ở nhà tại thôn Kiệu Đông.
  • Tối 29/1, bệnh nhân bị sốt, đau họng đã nhờ chồng là anh P.V.D (SN 1999) đến hiệu thuốc Huy Tú, thôn Trại Giữa, xã Cẩm Lý mua thuốc cảm cúm về uống.
  • Ngày 30/1, bệnh nhân H thông báo cho y tế địa phương và được yêu cầu đến Trạm Y tế xã Cẩm Lý để lấy mẫu xét nghiệm.
  • Ngày 31/1, bệnh nhân có kết quả dương tính với dịch Covid-19.

Dự kiến các ca bệnh trên sẽ được Bộ Y tế công bố trong chiều nay hoặc ngày mai.

Xem thêm:


Dịch Covid-19: Liên tiếp thêm ca nhiễm mới ở Hà Nội, Quảng Ninh, Bình Dương, Gia Lai