Đã xác định được thủ phạm ném vỡ hàng loạt kính ô tô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Giúp NTDVN sửa lỗi

Công an huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) đã xác định được nhóm đối tượng ném vỡ kính hàng loạt xe ô tô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn là nhóm 5 người trong đó có 3 em học sinh lớp 9.

Trưa 15/1, trao đổi với truyền thông trong nước, thượng tá Đào Văn Phú, Trưởng Công an huyện Hữu Lũng cho biết, đơn vị đã làm rõ nhóm đối tượng ném vỡ kính hàng loạt xe ô tô di chuyển trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đoạn qua địa bàn huyện này.

Trước đó, khoảng từ 22 đến 23h30 ngày 9/1, có 11 xe ô tô chạy qua km68-km69 cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn bị ném đất, đá gây hư hỏng phương tiện, mất an toàn giao thông.

Sau khi điều tra, truy xét, công an huyện Hữu Lũng xác định vụ việc kể trên do 5 thanh thiếu niên gây ra, gồm:

  1. V.V.Đ (sinh năm 2006, trú tại thôn Việt Thắng, xã Hoà Lạc, huyện Hữu Lũng);
  2. V.V.T (sinh năm 2001, trú tại thôn Hang Đỏ, xã Hoà Lạc, huyện Hữu Lũng);
  3. T.V.H (sinh năm 2005, trú tại thôn Thịnh Hoà, xã Hoà Lạc, huyện Hữu Lũng);
  4. L.V.V (sinh năm 2006, trú tại thôn Phương Đông, xã Hoà Lạc, huyện Hữu Lũng);
  5. N.T.M (sinh năm 2006, trú tại thôn Rừng Cấm, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng).

Trong 5 đối tượng trên, có 3 em là V., Đ., M. đang học lớp 9 tại Trường THCS xã Hòa Lạc, 2 đối tượng còn lại đã bỏ học.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận, khoảng 22h ngày 9/1, các đối tượng rủ nhau lên cầu vượt cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn tại km 68+900 thuộc thôn 94-96, xã Hòa Lạc đốt lửa sưởi ấm. Để bày trò vui, V.V.Đ rủ cả nhóm ném đá vào các phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn.

Hưởng ứng trò chơi, cả nhóm đã cùng nhau ném đá vào các phương tiện chạy bên dưới, gây hư hỏng.

Hiện Công an huyện Hữu Lũng đang làm rõ hành vi của các đối tượng và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Việt Nam Xã hội

Đã xác định được thủ phạm ném vỡ hàng loạt kính ô tô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn