Đà Nẵng xây dựng bệnh viện dã chiến chống COVID-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tối 30/7, Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương xây dựng bệnh viện dã chiến chống COVID-19 tại Cung thể thao Tiên Sơn

Ngoài ra, tại phiên họp thường kỳ ngày 30/7, Thành uỷ Đà Nẵng cũng yêu cầu như sau:

  • Tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm tải tại các bệnh viện, trung tâm y tế đã phong tỏa, cách ly.
  • Tập trung các biện pháp xử lý, làm sạch các ổ dịch tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.
  • Thành lập Hội đồng thẩm định mua sắm các trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch, khám, chữa bệnh Covid-19.
  • Mua sắm đảm bảo các trang thiết bị cần thiết như: máy ECMO, máy thở, quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn…. Chủ động dự phòng đủ số lượng cần thiết các trang thiết bị để phục vụ công tác phòng, chống dịch, khám, chữa bệnh.
  • Tạm dừng thi công các công trình xây dựng trên địa bàn cho đến khi có thông báo mới.
  • Ngành y tế chủ động giám sát, lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng đối với tất cả các trường hợp có triệu chứng, nghi ngờ mắc bệnh đường hô hấp; kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các nguồn lây.
  • Chọn Sân thể thao của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (đường Lê Duẩn) làm địa điểm tiếp nhận các nhu yếu phẩm và hàng hóa hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.
Toàn cảnh Cung thể thao Tiên Sơn nhìn từ xa. (Ảnh: vntrip.vn)

Sáng 31/7, Bộ Y tế công bố thêm 45 bệnh nhân dịch COVID-19, tất cả đều ở Đà Nẵng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại thành phố này lên 79. Trước đó ngày 25/7, Đà Nẵng ghi nhận ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên ở Việt Nam.

Ngoài Đà Nẵng, hiện Quảng Ngãi có 1 ca, Quảng Nam 8 ca, Hà Nội 2 ca, Đăk Lăk 1 ca, TP. HCM 2 ca, đều có yếu tố dịch tễ liên quan Đà Nẵng.

Cung Thể thao Tiên Sơn – Đĩa bay giữa lòng thành phố

Cung Thể thao Tiên Sơn được xây dựng trên diện tích hơn 94.000 m2 nằm trên đường Phan Đăng Lưu, trong đó 10.482 m2 được sử dụng để xây nhà thi đấu.

Đây là công trình do Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 42 triệu USD và Công ty AUM & LEE Architect Associates (Hàn Quốc) thiết kế. Sau 16 tháng thi công, công trình được đưa vào sử dụng lần đầu vào ngày 25/12/2010.

Thiết kế tổng thể công trình gồm 1 tầng hầm và 4 tầng nổi. Công trình được bố trí 7 cầu thang bộ, 2 thang máy, lối thoát hiểm và lối đi dành riêng cho người khuyết tật.

Việt Nam Chính trị

Đà Nẵng xây dựng bệnh viện dã chiến chống COVID-19