Đà Nẵng miễn phí vé máy bay cho 4 nhóm người đang ở khu vực phía Nam trở về

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đà Nẵng miễn phí vé máy bay cho 4 nhóm người có hộ khẩu thường trú hoặc đang thường trú tại Đà Nẵng nhưng hiện ở TP. HCM và khu vực phía Nam, được về lại thành phố.

Ngày 7/10, ông Dương Đình Liễu - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết cho 4 nhóm người có hộ khẩu thường trú hoặc đang thường trú tại Đà Nẵng nhưng hiện ở TP. HCM và khu vực phía Nam, được đăng ký về lại Đà Nẵng.

Cụ thể, các nhóm gồm:

  • Phụ nữ mang thai và chồng, con đi cùng;
  • Người thân của những người đã mất vì COVID-19 về để lo tổ chức tang lễ;
  • Người đi trị bệnh có giấy xuất viện trong khoảng thời gian 6 tháng trở lại đây;
  • Người từ 70 tuổi trở lên.

Theo ông Liễu, thời gian qua, Ủy ban MTTQ TP. Đà Nẵng và Hội Đồng hương Đà Nẵng tại TP. HCM cùng các đơn vị liên quan đã phối hợp để triển khai việc đăng ký cho người dân có nguyện vọng về lại TP. Đà Nẵng.

“Qua thống kê có khoảng 400 người thuộc các nhóm người trên có nhu cầu về quê. Trước mắt, trong đợt này, UBND thành phố sẽ giải quyết việc trở về cho khoảng 200 người. Thời gian tới sẽ triển khai thêm các đợt…”, ông Liễu nói.

Theo dự kiến, chuyến bay sẽ khởi hành sáng thứ 3 ngày 12/10 tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Chính quyền TP. Đà Nẵng sẽ hỗ trợ miễn phí vé máy bay, còn người về quê phải tự trả phí xét nghiệm, phí cách ly và ăn uống.

Người dân muốn về lại thành phố phải có đơn đăng ký và xác nhận của Hội đồng hương cấp quận, huyện, nộp kèm giấy khám thai (phụ nữ mang thai từ tuần thứ 32 trở lên phải có giấy đồng ý cho đi máy bay của bác sĩ); bản sao CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú hoặc chứng nhận thường trú tại Đà Nẵng. Ngoài ra, người dân cũng cần chuẩn bị giấy chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc giấy xác nhận đã điều trị COVID-19 âm tính và giấy xuất viện.

Với những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine và F0 đã điều trị có kết quả âm tính được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Những người đã tiêm 1 mũi vaccine và trẻ em cách ly đủ 14 ngày tại nhà.

Các trường hợp chưa tiêm vaccine thì phải trả phí cách ly và tiền ăn theo bảng giá của khách sạn trong 14 ngày.

Trước đó, giữa tháng 7 vừa qua, Đà Nẵng đã tổ chức đón hơn 600 công dân về quê bằng máy bay.

Số điện thoại của Chủ tịch Hội đồng hương (HĐH) các quận, huyện: HĐH Hải Châu: 0903505028, HĐH Thanh Khê: 090 9152794, HĐH Liên Chiểu: 090 2700129, HĐH Sơn Trà: 090 3800154, HĐH Cẩm Lệ: 090 3513858, HĐH Ngũ Hành Sơn: 090 3803952, HĐH Hoà Vang: 0708647116.

Người dân thuộc những nhóm ưu tiên trên có thể liên lạc để nộp đơn đăng ký về.

Đà Nẵng mở lại đường sắt

Cũng trong ngày 7/10, UBND TP. Đà Nẵng có văn bản thống nhất đề xuất của Sở GTVT thành phố đối với đề nghị của Cục Đường sắt, về việc vận hành đường sắt và Ga Đà Nẵng để đảm bảo các điều kiện đi lại trong trạng thái bình thường mới.

Theo kế hoạch, từ ngày 7/10, thành phố sẽ cho vận hành trở lại Ga Đà Nẵng nhằm phục vụ chạy tàu. Cụ thể:

  • Đối với tuyến Hà Nội - TP .HCM, giai đoạn 1 từ ngày 7 - 17/10 chạy lại đôi tàu SE7, SE8; từ ngày 8 - 17/10 chạy lại đôi tàu SE5, SE6. Giai đoạn 2 từ ngày 18 - 27/10 chạy lại đôi tàu SE3, SE4.
  • Đối với tuyến Đà Nẵng - TP. HCM, từ ngày 15/10 trở đi chạy lại đôi tàu SE21, SE22.
  • Đối với Ga Đà Nẵng, khi vận hành hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong trạng thái bình thường mới, UBND thành phố yêu cầu đội ngũ phục vụ đường sắt cũng như hành khách thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, áp dụng giãn cách để đảm bảo an toàn.


Đà Nẵng miễn phí vé máy bay cho 4 nhóm người đang ở khu vực phía Nam trở về