Cứu em trai, bé gái 13 tuổi ở Bình Định đuối nước thương tâm

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sau khi cứu em trai lên bờ, bé gái 13 tuổi ở Bình Định quay lại vớt dép thì bị sụp vào vùng nước sâu ở đầm dẫn đến thiệt mạng.

Tối 20/7, ông Nguyễn Quang Thanh, Chủ tịch UBND P.Hải Cảng (TP. Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, nạn nhân bị đuối nước ở đầm Thị Nại, gần cầu Đen (P.Hải Cảng) là em V.T.D.L. (13 tuổi, ở P.Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn).

Truyền thông trong nước đưa tin, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, em D.L. cùng với 3 em nhỏ khác đến khu vực cầu Đen để chơi. Trong lúc vui đùa, em trai của D.L. bất cẩn bị trượt chân té xuống nước.

Ngay sau đó, D.L. chạy đến cứu em lên bờ nhưng đánh rơi dép của mình xuống nước. Quay lại vớt dép, D.L. không may bị sụp xuống vùng nước sâu rồi mất tích.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đến hiện trường để tìm kiếm D.L. Thợ lặn cũng được huy động để tìm bé. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, thi thể bé gái mới được tìm thấy và đưa lên bờ.

Tối 20/7, cháu D.L. tử vong do đuối nước và thi thể bé được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Việt Nam Xã hội

Cứu em trai, bé gái 13 tuổi ở Bình Định đuối nước thương tâm