Chủ tịch TP.Nha Trang gửi thư xin lỗi nam công nhân vụ 'bánh mì không phải hàng thiết yếu’

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chủ tịch UBND TP. Nha Trang đã gửi thư xin lỗi nam công nhân bị cán bộ phường Vĩnh Hoà thu giữ xe và xử phạt khi đi mua bánh mì gây xôn xao dư luận trong 2 ngày qua.

Sự việc nam công nhân Trần Văn Em, làm việc ở một công trình xây dựng tại TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) bị xử phạt vì "bánh mì không phải là hàng thiết yếu" hiện vẫn đang được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Đặc biệt, sau thông tin nam công nhân này đã bị cho nghỉ việc tạm thời ngay sau buổi làm việc với UBND phường Vĩnh Hòa vào sáng 19/7 lại càng khiến dư luận bức xúc.

Liên quan đến vụ việc, sáng 20/7, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã yêu cầu Thành ủy, UBND TP. Nha Trang xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm sai phạm của ông Trần Lê Hữu Thọ. Đồng thời yêu cầu TP. Nha Trang gửi thư xin lỗi tới công dân Trần Văn Em.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Nha Trang, ông Nguyễn Sỹ Khánh đã có thư xin lỗi gửi anh Trần Văn Em.

Nguồn: nhatrang.khanhhoa.gov.vn
Nguồn: nhatrang.khanhhoa.gov.vn

Trước đó, ngày 19/7, Chủ tịch UBND TP. Nha Trang đã chỉ đạo phường Vĩnh Hòa trả xe máy, giấy tờ và không tiến hành xử phạt hành chính. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa kiểm tra, làm rõ vụ việc và tạm thời điều chuyển công tác đối với ông Trần Lê Hữu Thọ (Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hoà), sang thực hiện công việc khác.

Trước đó, sau khi các đoạn clip vụ “bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu” được phản ánh trên báo chí, anh Em được phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang trả lại xe, tiền phạt cùng giấy tờ; lúc trở về anh đã bị công ty cho thôi việc. Tuy nhiên, sáng 20/7, công ty anh làm trước đó có gọi điện thông báo cho đi làm trở lại. Đông thời, anh cũng được một đơn vị khác nhận vào làm.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 18/7, khi tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 phường Vĩnh Hòa chặn xe máy của anh Trần Văn Em. Lúc này, anh Em giải thích xin ra ngoài để mua bánh mì, nước uống và trình giấy ra vào cổng do Công ty An Đại Thành cấp. Tuy nhiên, cán bộ chỉ huy tổ công tác cho rằng mua bánh mì, nước uống không phải nhu cầu thiết yếu. Vị Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hoà Trần Lê Hữu Thọ cho rằng “bánh mì không phải là lương thực, thực phẩm”. Ông Thọ giải thích: "lương thực là gạo rau củ, mắm thịt cá, còn bánh mì chỉ là thức ăn", đồng thời quát tháo, cho cán bộ phường giữ giấy tờ xe, chứng minh nhân dân, xe máy anh Trần Văn Em.

Việt Nam Xã hội

Chủ tịch TP.Nha Trang gửi thư xin lỗi nam công nhân vụ 'bánh mì không phải hàng thiết yếu’