Chiều 24/4, Đà Nẵng ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo thông tin từ Bộ Y tế, chiều 24/4, Việt Nam có thêm 1 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh đã cách ly tại Đà Nẵng.

Bộ Y tế cho hay, bệnh nhân 2833 (BN2833), là nam giới, 27 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 7/4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Quốc tế Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 23/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Theo thống kê từ Bộ Y tế, tính đến chiều 24/4, Việt Nam có tổng cộng 2.833 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Việt Nam đã qua 31 ngày không ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh ở các nước láng giềng, đề phòng nguy cơ dịch bùng phát trở lại, nhất là từ nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có Công điện về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, yêu cầu các cơ quan, bộ ngành từ Trung ương đến các tỉnh thành tiếp tục tăng cường nhận thức về nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Trên thế giới, tính đến ngày 24/4, đã có hơn 146,1 triệu ca mắc COVID-19; gần 124 triệu ca đã khỏi bệnh; hơn 3 triệu ca tử vong.

Châu Á đang ghi nhận có hơn 36 triệu bệnh nhân COVID-19, gần 500.000 người tử vong. Trong đó, làn sóng COVID-19 thứ hai tại Ấn Độ đang tạo nên "thảm cảnh" với hơn 345.000 ca nhiễm một ngày, đến lò thiêu cũng quá tải.

Campuchia cũng tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao kỷ lục: 655 ca bệnh trong ngày 23/4. Chính quyền Phnom Penh đã bất ngờ yêu cầu đóng cửa tất cả các chợ tại thủ đô trong vòng 14 ngày. Tính đến ngày 24/4, Campuchia có tổng cộng gần 9.000 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 61 ca tử vong.

Đức Lâm


Chiều 24/4, Đà Nẵng ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19