Cháy nhà ở TP. HCM lúc sáng sớm, 4 người thương vong

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 07/6, Công an quận 11, TP. HCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 1 người chết, 3 người bị thương xảy ra trên địa bàn quận.

Cụ thể, theo thông tin ban đầu từ báo Dân Trí, vào khoảng 3h40 cùng ngày, ngôi nhà 1 trệt 3 lầu trong hẻm 106C Lạc Long Quân (phường 3, quận 11) bất ngờ xảy ra hoả hoạn. Do ngọn lửa quá lớn, công tác chữa cháy ban đầu không hiệu quả.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chữa cháy quận 11 có mặt chữa cháy, dập lửa. Vụ cháy làm 1 người tử vong, 3 người bị bỏng.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 3 nạn nhân bị bỏng trong vụ cháy trên gồm: Đ.A.N., 59 tuổi, bị bỏng hô hấp, bỏng giác mạc. Hiện bệnh nhân tự thở qua nội khí quản, sinh hiệu ổn định và đang được điều trị tại khoa nội hô hấp.

Bệnh nhân H.S., 91 tuổi, bị bỏng hô hấp, bỏng giác mạc, được nội soi phế quản cấp cứu. Tình trạng hiện tại bệnh nhân tỉnh, tự thở và sinh hiệu ổn định.

Bệnh nhân H.T.M., 55 tuổi, bị bỏng hô hấp, bỏng da độ II khoảng 18%. Hiện bệnh nhân được điều trị tại khoa nội hô hấp để chuẩn bị đặt nội khí quản, thở máy.

Đến chiều cùng ngày, ngôi nhà xảy ra hoả hoạn được phong toả. Một nhân chứng cho hay, thời điểm xảy ra vụ cháy có 3 tiếng nổ phát ra từ ngôi nhà trên.

Việt Nam

Cháy nhà ở TP. HCM lúc sáng sớm, 4 người thương vong