Cháy lớn trong Khu công nghiệp ở TP. HCM, hàng trăm công nhân tháo chạy

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sau hơn 3 giờ dập lửa, đến giữa trưa nay (ngày 10/11), đám cháy tại nhà máy chế biến thực phẩm CJ Cầu Tre ở huyện Nhà Bè, TP. HCM mới cơ bản được khống chế.

Chia sẻ với truyền thông vào 11h50 trưa 10/11, Phó Giám đốc Khu công nghiệp Hiệp Phước cho biết, hiện khói từ đám cháy tại nhà máy CJ vẫn bốc lên nhưng về cơ bản, ngọn lửa đã được khống chế. Công an TP. HCM sẽ điều tra nguyên nhân vụ cháy vì nhà máy thuộc công ty nước ngoài.

Trước đó, vào khoảng 8h30 sáng cùng ngày, đám cháy lớn xuất phát từ Nhà máy chế biến thực phẩm CJ Cầu Tre có địa chỉ tại lô EA2-7 đường số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. HCM (nằm trong khu công nghiệp Hiệp Phước).

Đám cháy lớn bao trùm nhà xưởng, cột khói bốc cao hàng chục mét. Công nhân, bảo vệ của công ty phối hợp với đội chữa cháy của khu công nghiệp dập lửa nhưng bất thành nên báo cho lực lượng PCCC thành phố.

Toàn cảnh đám cháy nhà máy CJ trong KCN Hiệp Phước, TP. HCM.
Toàn cảnh đám cháy nhà máy CJ trong KCN Hiệp Phước, TP. HCM. (Ảnh tổng hợp)

Nhận thông tin, lực lượng PCCC TP. HCM đến hiện trường, tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng để phun nước vào bên trong chữa cháy. Tuy nhiên, đến 10h cùng ngày, gió mạnh khiến đám cháy phức tạp hơn.

Đến 10h30, cảnh sát vẫn chưa khống chế được ngọn lửa. Hỏa hoạn đã làm đổ sụp nhiều phần của khu xưởng 2 tầng.

Phó giám đốc khu công nghiệp Hiệp Phước cho biết, diện tích khu nhà xưởng của công ty Cầu Tre là 21.000 m2. Bước đầu xác định khu vực xảy ra cháy ở kho hàng nhà xưởng sau đó lan sang khu bao bì, tiếp đó gió lớn làm ngọn lửa cháy lan sang khu sản xuất.

Thời điểm cháy, hàng trăm công nhân đang làm việc đã tháo chạy ra bên ngoài. Khi xảy ra cháy, công ty thông báo cho công nhân biết nên đến hiện tại, vụ cháy chưa có thương vong về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại vẫn chưa được thống kê.


Cháy lớn trong Khu công nghiệp ở TP. HCM, hàng trăm công nhân tháo chạy