Cháy lớn sát trường học ở trung tâm TP. HCM, 1.400 học sinh phải sơ tán

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chiều 31/3, lửa bùng lên dữ dội tại căn nhà sát trường THPT Ernst Thalmann giữa trung tâm TP. HCM, khiến 1.400 học sinh phải sơ tán khẩn cấp.

Cụ thể, vào khoảng 13h40 cùng ngày, lửa phát ra từ căn nhà 3 tầng là quán cà phê đang sửa chữa trong hẻm Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Nhiều người hô hoán dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Ít phút sau, đám cháy bùng lên dữ dội uy hiếp 2 cửa hàng điện thoại và quán cơm tấm ở phía trước. Cột khói đen bốc cao lan toả ra khu dân cư và trường học cấp 3 Ernst Thalmann ở gần đó.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC cùng 5 xe chữa cháy đến hiện trường, phong tỏa 300 m đường. Lính cứu hoả bắc thang leo qua mái nhà của cửa hàng, xịt nước chống cháy lan. Đám cháy được dập tắt sau đó 30 phút.

Khoảng 1.400 học sinh được sơ tán. (Ảnh: Chụp từ video báo Tuổi Trẻ)

Phó hiệu trưởng trường THPT Ernst Thalmann Trần Thị Thơm cho biết, trường đã sơ tán khoảng 1.400 học sinh từ các lớp buổi chiều xuống sân trường để đề phòng khói độc. Sau đó nhà trường đã thông báo phụ huynh đón các bé sớm để đảm bảo an toàn.

Tại hiện trường, đám cháy lan sang nhà lân cận, trong đó có dãy nhà kinh doanh điện thoại, cà phê... nằm trên đường Nguyễn Thái Học. Hoả hoạn không gây thương vong song đã thiêu rụi nhiều tài sản, làm biến dạng mái tôn căn nhà. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Việt Nam Xã hội

Cháy lớn sát trường học ở trung tâm TP. HCM, 1.400 học sinh phải sơ tán