Cần Thơ: Bị xử phạt 4 năm 6 tháng tù vì chém 2 cán bộ chốt kiểm dịch

Giúp NTDVN sửa lỗi

Phạm Minh Nhật Trung, bị phạt 4 năm 6 tháng tù vì chém 2 người tại chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19, đòi dỡ hàng rào khu phong tỏa để "đi lại thuận tiện".

Ngày 13/9, TAND quận Ô Môn đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Nhật Trung (sinh năm 1988, ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) 2 năm 6 tháng tù về tội "chống người thi hành công vụ", 2 năm tù về tội "cố ý gây thương tích". Tổng hợp hình phạt là 4 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, ngày 16/8, tại chốt kiểm soát phòng, chống COVID-19 khu vực Bình Hòa B, phường Phước Thới, chị T.T.T.M. (vợ bị cáo Trung) đến đề nghị được qua chốt, nhưng do khu vực đang phong tỏa nên lực lượng bảo vệ chốt không cho ra ngoài. Chị M. về kể lại với chồng. Đến 19h cùng ngày, Trung mang dao, cây sắt, búa đến chốt kiểm soát chửi bới, không cho cơ quan chức năng lập chốt kiểm soát tại vị trí này. Sau đó, Trung trèo vào hàng rào chốt kiểm soát chém anh T.B.T. và anh H. V.T., là bảo vệ dân phố đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chốt kiểm soát…

Nhận được tin báo, Công an phường Phước Thới có mặt kịp thời để khống chế và bắt giữ Trung.

Theo thông tin được biết, trước đó Trung đã có 2 tiền án về các tội “cướp tài sản” "công nhiên chiếm đoạt tài sản"“cố ý gây thương tích”; 1 tiền sự về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.


Cần Thơ: Bị xử phạt 4 năm 6 tháng tù vì chém 2 cán bộ chốt kiểm dịch