Bệnh nhân 696 thành ca tử vong thứ 30 tại Việt Nam

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bộ Y tế sáng 27/8 thông báo, bệnh nhân 696 mắc COVID-19 đã tử vong ở tuổi 51 vào nửa đêm qua.

Bệnh nhân 696 là nữ giới, 51 tuổi, địa chỉ ở Hải Châu, Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử bị: suy thận mạn giai đoạn cuối đã chạy thận nhân tạo chu kì 15 năm nay, tăng huyết áp, suy tim.

Lúc 0h30' sáng 27/8, bệnh nhân tử vong tại Trung tâm y tế Hòa Vang, là ca tử vong thứ 30 của Việt Nam.

Nguyên nhân tử vong được công bố: Viêm phổi do COVID-19 biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không hồi phục trên bệnh nhân tăng huyết áp, suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, suy tim.

Trước đó, ngày 19/7, bệnh nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng với lý do tắc cầu động - tĩnh mạch ở tay. Ngày 5/8, bệnh nhân 696 có kết quả dương tính COVID-19, chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang.

Tại đây, bệnh nhân 696 diễn biến suy hô hấp tiến triển (ADRS), sốc nhiễm trùng nhiễm độc, sốt cao liên tục. Dù được điều trị hồi sức tích cực bằng nhiều biện pháp nhưng tình trạng nhiễm trùng không cải thiện. Một ngày trước khi qua đời, tình trạng lâm sàng của nữ bệnh nhân diễn tiến nặng.

Lịch sử dịch tễ bệnh nhân 696

Bệnh nhân nữ N.T.B. (sinh năm 1969), trú tại K59 đường Núi thành, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Trong nửa đầu tháng 7/2020, bệnh nhân được phẫu thuật tay tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Khoảng từ ngày 16/7 đến 18/07/2020, bệnh nhân nhập viện khám và điều trị tại khoa Nội Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng cho đến ngày 04/08/2020. Trong thời gian này, bệnh nhân chỉ ở khoa, không đi ra ngoài, chỉ có chồng và 03 người em gái của chồng đến chăm sóc.

Ngày 03/8/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân 696 và ngày 04/8/2020 có kết quả dương tính với virus corona Vũ Hán.

Tại Đà Nẵng, tính đến sáng 27/8, đã tròn 36 giờ thành phố này không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng không phát hiện ca mắc COVID-19 từ ngày 25/7 đến nay trong suốt 36 giờ qua.

Trong vòng 1 tháng qua, Đà Nẵng ghi nhận 386 trường hợp mắc COVID-19, trong đó, số ca tử vong tính cả trường hợp bệnh nhân 696 là 25 trường hợp.

Tính đến thời điểm này, cả nước ghi nhận 1.034 bệnh nhân COVID-19, trong đó, 30 ca đã tử vong, chưa bao gồm 2 bệnh nhân tử vong sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính (bệnh nhân chưa được công bố khỏi bệnh).

Tại các bệnh viện hiện còn xấp xỉ 30 bệnh nhân nặng, trong đó có trên 10 bệnh nhân nguy kịch, tiên lượng tử vong cao.


Bệnh nhân 696 thành ca tử vong thứ 30 tại Việt Nam