Ca bệnh COVID-19 thứ 5 ở Hà Nội là học sinh lớp 3, con của bệnh nhân 1694

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hà Nội phát hiện thêm 1 trường hợp dương tính với COVID-19, là học sinh lớp 3 Trường tiểu học Xuân Phương, là con của bệnh nhân 1694.

Đêm 30/1, chia sẻ với truyền thông trong nước, lãnh đạo Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận thông tin trên và cho biết, ngay trong đêm, quận đã tổ chức họp để xử lý, khoanh vùng dịch.

Theo lãnh đạo Q.Nam Từ Liêm, học sinh lớp 3 này là con trai của bệnh nhân 1694 (trú tại P.Xuân Phương, Q.Nam Từ Liêm), là công nhân Nhà máy Z153 - Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng. Toàn bộ 6 người trong gia đình học sinh này đã được đi cách ly tập trung.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, trong chiều và tối 30/1, ngành chức năng đã tính toán phương án cách ly với các cháu bé và cô giáo. Theo thông tin từ chính quyền Phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, có 36 người gồm cô giáo và các bạn cùng lớp 3 đã được đưa đi cách ly.

Đây là trường hợp F2 thứ 2 trở thành F0, cũng là trường hợp thứ 5 dương tính với COVID-19. Hiện ca dương tính này chưa được Bộ Y tế ghi nhận là bệnh nhân.

Trước đó, Hà Nội có ca nhiễm dịch thứ 4, là F1 của một bệnh nhân cùng làm việc tại Nhà máy Z153 và đây là trường hợp F2 trở thành F0 đầu tiên. Tốc độ lây lan đang rất nhanh và đáng lo ngại.

Ca bệnh thứ 4 ở Hà Nội là bệnh nhân 1695, tên là N.Đ.P, nam, 34 tuổi, F1 của bệnh nhân 1694 cùng làm ở Nhà máy Z153 (bệnh nhân tại quận Nam Từ Liêm).

Lãnh đạo huyện Đông Anh (Hà Nội) đã phong toả toàn bộ Nhà máy Z153, đưa 54 người đi cách ly tập trung tại Xuân Mai (Hà Nội), còn hơn 300 người đang ăn ở trong nhà máy.

Hiện nay, Hà Nội đã có F2 dương tính, có bệnh nhân xuất hiện tại bệnh viện, nên tình hình được nhận định có thể diễn biến rất phức tạp thời gian tới.

Hà Nội cũng đang đặt tình trạng chống dịch ở mức cao, do chủng virus lần này là siêu lây nhiễm. Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, hiện có khoảng hơn 25.000 giáo viên, học sinh... đang nghỉ ở nhà do có liên quan đến các yếu tố dịch tễ.


Ca bệnh COVID-19 thứ 5 ở Hà Nội là học sinh lớp 3, con của bệnh nhân 1694