Bộ Y tế yêu cầu tìm người tại những địa điểm liên quan 'bệnh nhân 237'

Giúp NTDVN sửa lỗi

Liên quan đến bệnh nhân 237, Bộ Y tế tối 3/4 đã yêu cầu tìm người tại những địa điểm mà bệnh nhân này đến.

Bệnh nhân này là nam, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển, đến Việt Nam từ cuối tháng 12/2019, di chuyển nhiều địa điểm và quay lại Hà Nội từ 22/3 đến nay.

Bệnh nhân này đã ở Việt Nam hơn 3 tháng và di chuyển nhiều nơi, gồm Sài Gòn, Hà Nội, Ninh Bình.

Ngày 26/3, bệnh nhân này bị ngất trên vỉa hè ở Hà Nội và được xe cấp cứu 115 đưa đến khám tại Bệnh viện Việt Pháp và được xuất viện trong ngày.

Đến ngày 03/04, bệnh nhân có kết quả dương tính với virus Vũ Hán.

Trong quãng thời thời gian này, bệnh nhân đã đến một số bệnh viện khác ở Hà Nội để thực hiện khám bệnh. Bệnh nhân đã đến bệnh viện Đức Giang và sau đó được chuyển sang Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Khi điều trị tại Viện huyết học, các bác sỹ tại đây đã mời một nhóm bác sỹ của bệnh viện E sang hội chẩn về tình trạng của bệnh nhân này.

Như vậy, liên quan đến những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 237, đã có 89 y, bác sỹ của 4 bệnh viện phải cách ly vì tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân này. Cụ thể Bệnh viện Đức Giang: 18 trường hợp, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương: 45 trường hợp, Bệnh viện E: 4 trường hợp và Bệnh viện Việt Pháp: 22 trường hợp.

Theo tin từ Vnexpress, tối 3/4, Bộ Y tế yêu cầu người dân từng đến 3 bệnh viện, 3 khách sạn, hai chuyến xe ở Hà Nội và Ninh Bình, từ ngày 11/3 đến 1/4, cần liên hệ y tế. Cụ thể như sau:

Tại Ninh Bình:

- Khách sạn Ngọc Anh cơ sở 2, 38 Lương Văn Tuy, từ ngày 11 đến 21/3.

- Đi xe X.E.Limousine từ Ninh Bình lên Hà Nội, 9h30 ngày 21/3.

Tại Hà Nội:

- Khách sạn Canary Hanoi, số 4 Vũ Hữu Lợi, ngày 21/3.

- Khách sạn Sao (Star), số 2, ngõ 25, Lâm Du, Bồ Đề, Long Biên, ngày 22/3.

- Xe cấp cứu 115 đưa vào Bệnh viện Việt Pháp, ngày 26/3.

- Bệnh viện Việt Pháp, ngày 30/3.

- Bệnh viện Đức Giang, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, ngày 4/3.

Tính đến sáng 4/4, Việt Nam đã ghi nhận 239 ca nhiễm dịch COVID-19, trong đó có 85 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh, còn lại 154 bệnh nhân đang điều trị.

Dịch corona khởi phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào đầu tháng 12/2019. Chính quyền Bắc Kinh đã che giấu thông tin khiến dịch bệnh nhanh chóng lan khắp Trung Quốc và thế giới. Đến nay, dịch corona đã truyền đến hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 1 triệu người nhiễm bệnh và được công bố là “Đại dịch toàn cầu”.

Minh Dũng

Việt Nam

Bộ Y tế yêu cầu tìm người tại những địa điểm liên quan 'bệnh nhân 237'