Bộ Quốc phòng điều quân giúp Bắc Ninh, Bắc Giang chống COVID-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chiều 16/5, Bộ Quốc phòng Việt Nam yêu cầu Học viện Quân y, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Viện Y học Dự phòng Quân đội tăng cường lực lượng tới giúp 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều 16/5, ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam họp với Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại cuộc họp, ông Phan Văn Giang đã đưa ra các yêu cầu cần thực hiện gấp:

Viện Y học Dự phòng Quân đội: Cần nhanh chóng tổ chức lực lượng lên giúp tỉnh Bắc Ninh ngay trong ngày 16/5, do địa phương này đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Đối với Học viện Quân y và Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga: Nhanh chóng tăng thêm lực lượng, phương tiện lên Bắc Giang để phối hợp cùng các lực lượng chức năng tại địa phương xét nghiệm 100% công nhân trong công xưởng, nhà máy, xí nghiệp, cố gắng khống chế dịch trong thời gian ngắn nhất, tránh để các ổ dịch lây lan.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Xây dựng các phương án, tổ chức phân luồng, giảm tải bệnh nhân hợp lý, sẵn sàng cử lực lượng tham gia giúp các địa phương tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm, chẩn đoán SARS-CoV-2.

Tính đến tối 16/5, cả nước ghi nhận 1.140 ca bệnh COVID-19 ở 26 tỉnh, thành. Đây là mức ghi nhận ca nhiễm theo ngày cao nhất kể từ trước đến nay. Trong đó, Bắc Giang có tới 314 ca, chủ yếu tập trung tại 2 ổ ở khu công nghiệp; Bắc Ninh có 241 ca nhiễm, chủ yếu tại ổ dịch Mão Điền, huyện Thuận Thành. 2 tỉnh này hiện đang trở thành tâm dịch của cả nước với mức độ lây nhiễm cao và diễn biến rất phức tạp.

Tình hình COVID hôm nay


Bộ Quốc phòng điều quân giúp Bắc Ninh, Bắc Giang chống COVID-19